Chỉ 4 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Sau hơn 1 năm không "cấp phép" cho tất cả các trường trên toàn quốc thi tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do không đủ điều kiện, mới đây, đã có 4 trường được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực.

Trước đó, trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ GDĐT đã giới thiệu 10 đơn vị được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đó là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm TPHCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC - Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Vinh.

Sau khi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 25.11.2017, 10 đơn vị nói trên phải tạm ngừng việc tổ chức thi đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng theo Khung năng lực 6 bậc để xây dựng và chờ thẩm định.

Ngày 6.12.2018, Bộ GDĐT đã có văn bản cho phép 4 đơn vị gồm Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Bộ GDĐT tiếp tục thẩm định Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam của các đơn vị giáo dục và đào tạo trên cả nước gửi về.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Longform: Hai câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai lười học ngoại ngữ

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng, anh bảo vệ nói được 7 thứ tiếng trong 15 tháng - đây là những câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai ngại học ngoại ngữ.

Liên bộ thanh tra vụ tiền tỉ "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhóm PV Lao Động |

Sau loạt bài "Tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội" đăng tải trên Báo Lao Động, liên bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc, thành lập đoàn thanh tra để xác minh, trên tinh thần xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có sai phạm.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Longform: Hai câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai lười học ngoại ngữ

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Cậu bé bán hàng rong nói được 16 thứ tiếng, anh bảo vệ nói được 7 thứ tiếng trong 15 tháng - đây là những câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai ngại học ngoại ngữ.

Liên bộ thanh tra vụ tiền tỉ "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhóm PV Lao Động |

Sau loạt bài "Tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội" đăng tải trên Báo Lao Động, liên bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc, thành lập đoàn thanh tra để xác minh, trên tinh thần xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có sai phạm.

Muốn được công nhận đạt chuẩn giáo viên, nhà giáo phải có chứng chỉ ngoại ngữ

Bích Hà |

Để được đánh giá là đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, nhà giáo cần phải đạt được 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó có việc cần có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.