Chèn tiết dạy liên kết vào giờ chính khóa, Sở nói cấm, trường vẫn "lách luật"

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu các trường không được bắt ép học sinh tham gia hoạt động ngoại khoá, dạy liên kết dưới mọi hình thức. Còn các trường hợp thức hóa việc này bằng những lá đơn tự nguyện "xin được học" của phụ huynh học sinh.

Sở nói các trường tổ chức giáo dục ngoài giờ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

Thời gian qua, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí.

Phụ huynh bức xúc khi nhiều trường học tại Hà Nội ngang nhiên chèn giờ học liên kết vào giờ học chính khoá, khiến họ rơi vào thế khó lòng không đăng kí cho con, mặc dù không có nhu cầu.

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động, Sở GDĐT Hà Nội đã có động thái vào cuộc, chỉ đạo Phòng GDĐT các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông kiểm tra, xác minh và báo cáo về nội dung báo phản ánh.

Phụ huynh băn khoăn khi tiết dạy liên kết được chèn vào giờ học chính khoá. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phụ huynh băn khoăn khi tiết dạy liên kết được chèn vào giờ học chính khoá. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 12.10, Báo Lao Động nhận được văn bản của Sở GDĐT Hà Nội liên quan đến nội dung trên.

Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, các trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; đảm bảo thực hiện dạy học đầy đủ các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục, công tác tuyên truyền chưa được thực hiện tốt nên vẫn còn cha mẹ học sinh chưa hiểu hết về các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Để khắc phục hạn chế này, Sở GDĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội; không được bắt ép học sinh tham gia dưới mọi hình thức; tổ chức các hoạt động vừa sức, không gây quá tải cho học sinh" - văn bản của Sở nêu rõ.

Các nội dung khác liên quan đến việc chèn giờ học liên kết vào tiết học chính khóa, việc các trường liên kết với các trung tâm phía ngoài rồi nhận "khoản phí" từ các đơn vị liên kết... mà Báo Lao Động phản ánh không được Sở GDĐT nhắc tới trong văn bản phản hồi.

Những lá đơn "lách luật"

TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, từng nhiều lần bày tỏ quan điểm bất bình trước thực trạng các trường đưa ra quá nhiều chương trình dạy liên kết, chèn vào giờ học chính khoá gây khó cho phụ huynh.

Bà Hương cho rằng, trong quy định của Nhà nước không cấm các hoạt động liên kết giáo dục. Tuy nhiên, khi các hoạt động liên kết đó được thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp vào khung giờ chính khóa thì sai phạm xuất hiện.

Điều đó gây ra bức xúc cho phụ huynh khiến họ cảm thấy con mình không được chăm sóc và giáo dục đúng cách. Ngoài ra, khi các tiếng nói phản đối trong cộng đồng phụ huynh bị dập tắt bằng một loạt các lá đơn tự nguyện một cách bắt buộc, bức xúc của phụ huynh sẽ bị đẩy lên cao.

Bà Hương cho rằng việc chèn giờ liên kết vào thời gian học chính khóa, xóa bỏ các tiết tự học trong lịch học buổi 2 của các trường là vi phạm quy định của nhà nước, gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh.

"Đã có phụ huynh chia sẻ nỗi lo con mình bị bơ vơ vật vờ ngoài sân trường, không an toàn, không ai chăm sóc nếu không đăng kí học liên kết. Rõ ràng những chiêu trò sắp đặt thời khóa biểu của các trường đã làm phụ huynh cảm thấy vô cùng bất an và phẫn nộ.

Tuy nhiên, trong phản hồi của Sở GDĐT Hà Nội với báo chí lại không đề cập đến những vấn đề này. Như vậy, chính Sở đã tạo ra sơ hở cho các trường lách luật bằng cách ép buộc các phụ huynh chống đối phải kí vào đơn tự nguyện.

Điều này đã gây thêm áp lực cho phụ huynh khiến họ hoàn toàn thất vọng vào sở GDĐT Hà Nội" - TS Vũ Thu Hương thẳng thắn nêu quan điểm.

Đến ngày 12.10, trên cả nước đã có nhiều địa phương chỉ đạo về việc dạy thêm, dạy liên kết trong các nhà trường như Đà Nẵng, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh,...

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Những địa phương có “lệnh” chấn chỉnh dạy thêm, dạy liên kết

Trang Hà |

Đến ngày 11.10, trên cả nước đã có nhiều địa phương chỉ đạo về việc dạy thêm, dạy liên kết trong các nhà trường.

Học thêm, dạy liên kết cũng được nhưng cần tách rời với tiết học chính khoá

Trà My |

Có không ít ý kiến cho rằng, nếu phụ huynh đã chấp nhận việc dạy thêm, học thêm thì nhà trường cần xếp lịch học một cách khoa học, tránh việc chèn các tiết tự nguyện vào các tiết học chính khoá.

Quản lí dạy thêm, dạy liên kết, cần giải pháp tận gốc

Vân Trang |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên cho rằng, dạy thêm, dạy liên kết không phải xấu. Điều quan trọng là cần giải pháp từ gốc để quản lí hoạt động này.

Tin 20h: Sa thải nhóm người kích động 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.10: Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Sa thải 11 lao động sau vụ hơn 5.000 công nhân Viet Glory ngừng việc; Hà Nội chưa bắt buộc đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựa...

Nữ tài xế chạy xe ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai suýt gây tai nạn

Bảo Nguyên |

Hình ảnh từ camera cho thấy, nữ tài xế 47 tuổi điều khiển xe ôtô chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại làn đường có tốc độ tối đa 80 km/h. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn giao thông nếu phương tiện lưu thông trực diện không nhanh tay phản ứng kịp.

Hoàng Anh Gia Lai chia điểm Hải Phòng nhờ bàn thắng phút bù giờ

NHÓM PV |

Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trong trận khai mạc Night Wolf V.League 2023-2024 với điểm nhấn là 3 lần VAR phải can thiệp cũng như 10 phút bù giờ.

Lật tẩy đường dây lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

MẠNH HÙNG |

Vẽ ra viễn cảnh công việc lương cao, 2 chị em quê tỉnh Sơn La đã lừa bán một thiếu nữ quê tỉnh Quảng Trị sang Trung Quốc.

Chợ đóng cửa, tiểu thương bày bán tràn lan đường, hè ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Sau khi chợ cầu Rào (quận Hải An, Hải Phòng) chính thức dừng hoạt động, nhiều tiểu thương do không tìm được nơi kinh doanh mới nên đã bày bán ra vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông tuyến đường Cát Bi, nhất là vào những giờ cao điểm.

Những địa phương có “lệnh” chấn chỉnh dạy thêm, dạy liên kết

Trang Hà |

Đến ngày 11.10, trên cả nước đã có nhiều địa phương chỉ đạo về việc dạy thêm, dạy liên kết trong các nhà trường.

Học thêm, dạy liên kết cũng được nhưng cần tách rời với tiết học chính khoá

Trà My |

Có không ít ý kiến cho rằng, nếu phụ huynh đã chấp nhận việc dạy thêm, học thêm thì nhà trường cần xếp lịch học một cách khoa học, tránh việc chèn các tiết tự nguyện vào các tiết học chính khoá.

Quản lí dạy thêm, dạy liên kết, cần giải pháp tận gốc

Vân Trang |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên cho rằng, dạy thêm, dạy liên kết không phải xấu. Điều quan trọng là cần giải pháp từ gốc để quản lí hoạt động này.