Chàng trai vàng Vật lý giành học bổng toàn phần của Viện công nghệ số 1 thế giới

Bích Hà |

Thêm một tài năng nữa của Việt Nam sẽ đi du học, chọn ngôi trường hàng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học để nuôi dưỡng ước mơ. Em là Nguyễn Thế Quỳnh – sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), người được mệnh danh là “chàng trai vàng”, khi từng giành “cú đúp” HCV Vật lý quốc tế.

Những học sinh được coi là thế hệ vàng của Việt Nam như Đinh Thị Hương Thảo (2 HCV Olympic Vật lý quốc tế), Đinh Quang Hiếu (2 HCV Olympic Hóa học quốc tế), cùng rất nhiều gương mặt khác, hiện đều đã đi du học, chứ không chọn ở lại Việt Nam, học tập tại một ngôi trường trong nước.

Việc các nhân tài của Việt Nam chọn con đường du học, để tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, có cơ hội được cọ xát, học hỏi là điều đáng mừng. Tuy nhiên, từ thực tế nhân tài “có đi, không có về”, nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn khi bài toán hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn chưa có lời giải. 

Ngày hôm qua, Nguyễn Thế Quỳnh - chàng trai vàng Quảng Bình – cũng vừa nhận được tin báo đã trúng tuyển, giành được học bổng toàn phần của Viện công nghệ kỹ thuật danh giá số 1 thế giới MIT - Massachusetts Institute of Technology, ngôi trường trong mơ của biết bao thế hệ học sinh đam mê khoa học trên toàn cầu. Tùy từng năm, mức tiền hỗ trợ cho người giành được học bổng toàn phần có thể khoảng 280.000 - 290.000 USD, tương đương 6,3-6,5 tỉ đồng.

Quỳnh sinh ra trong gia đình nền nếp, bố là bộ đội, mẹ buôn bán. Không may, khi Quỳnh lên lớp 8, bố cậu đã mất sau một cơn bạo bệnh, một mình mẹ em chèo lái cả gia đình. Chỉ một sạp hàng thịt nhỏ ở chợ, mẹ tần tảo sớm hôm để kiếm tiền nuôi hai anh em Quỳnh học hành. Thấy mẹ vất vả, ngày đêm Quỳnh phấn đấu học.

Và thành quả đó là: Hai năm liên tiếp Quỳnh giành huy chương vàng Vật lý quốc tế, hai huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á (năm 2016, 2017);  là một trong 5 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen… Những phần thưởng đó Quỳnh dành tặng mẹ, cảm ơn những hy sinh của bà.

Nguyễn Thế Quỳnh cũng  bật mí, cậu mong muốn đi du học để thực hiện ước mơ, như ý tưởng được Quỳnh trình bày trong bài luận gửi Massachusetts Institute of Technology, đó là tìm giải pháp công nghệ để giúp con người, quê hương, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình nắng gió, liên tục hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên, đã thôi thúc Quỳnh học tập, để sau này có thể làm được gì đó giúp cho quê hương, người dân đỡ cực.

Dự định sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, Thế Quỳnh sẽ tiếp tục học lên cao hơn nữa và có được mối quan hệ tốt với các bạn trẻ khác có cùng đam mê để nghiên cứu, tìm ra các biện pháp giúp con người chống chịu thiên tai tốt hơn, cũng như xử lý các hậu quả sau thiên tai tốt nhất.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.