Chân dung tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Ngày 24.6, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định số 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24.6, bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc Hà Nội.

Tân Giám đốc Đại học Quốc Hà Nội sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và vừa qua đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Cà Mau với tín nhiệm cao.

Ông Lê Quân có trình độ lý luận cao cấp chính trị, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

GS.TS Lê Quân đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, các vị trí ông từng đảm nhận như: Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Quân được biết đến là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện Cafe doanh nhân, Ngày nhân sự Việt Nam và hoạt động đổi mới quản trị đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các lĩnh vực ông Lê Quân phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp có nhiều kết quả đột phá.

Bên cạnh đó, ông Lê Quân cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế biển, tái sản xuất và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp; thủy sản, nông nghiệp tăng trưởng cao, thủy sản và xuất khẩu đều gia tăng trong thời gian vừa qua.

Ông Lê Quân cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển du lịch Cà Mau thông qua Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 với hàng loạt sự kiện ấn tượng, phát triển mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau; triển khai Chương trình Cafe kết nối doanh nghiệp.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021.

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có những gì?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng, tư duy định tính và khoa học.

Đại học Quốc gia Hà Nội và trường top đầu lên phương án tuyển sinh năm 2021

Trang Hà |

Các trường đại học đang lên kế hoạch tuyển sinh năm 2021. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức lại kỳ thi riêng để xét tuyển nhằm tiết kiệm nguồn lực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Phương |

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021.

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có những gì?

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 sẽ gồm ba hợp phần: Tư duy định lượng, tư duy định tính và khoa học.

Đại học Quốc gia Hà Nội và trường top đầu lên phương án tuyển sinh năm 2021

Trang Hà |

Các trường đại học đang lên kế hoạch tuyển sinh năm 2021. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức lại kỳ thi riêng để xét tuyển nhằm tiết kiệm nguồn lực.