Chấm thi tốt nghiệp THPT: Điểm tự luận trên trung bình cao, điểm liệt ít

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tỉnh, thành hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT. Những địa phương có nhiều thí sinh dự thi như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An... cũng đã chấm thi xong và chuyển dữ liệu điểm về Bộ GDĐT.

Có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất cả nước với gần 79.300, Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT và gửi dữ liệu về Bộ GDĐT. Hà Nội sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 27.8 theo quy định của Bộ GDĐT.

Tại TPHCM hoàn thành chấm bài thi tốt nghiệp THPT cho hơn 74.220 thí sinh từ ngày 21.8. Năm nay, TPHCM chấm bài trắc nghiệm trên phần mềm do Bộ GDĐT cung cấp với quy trình giám sát chặt chẽ. Đối với môn tự luận, thành phố sẽ chấm 1 bài thi ở 2 tổ khác nhau để đảm bảo bài thi không quay lại người đã chấm lần 1. Theo quy định, sẽ chấm kiểm tra 5%, đặc biệt chú trọng những bài thi đặc biệt như 0, 1, 9, 10 điểm sẽ được xét chấm kiểm tra.

Với hơn 11.316 bài thi tự luận, số bài thi đạt điểm trên 5 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm hơn 93%. Môn Ngữ văn không có điểm tuyệt đối, điểm số cao nhất là 9,5; có 1 bài thi bị điểm 1.

Có hơn 31.200 thí sinh dự thi, Nghệ An cũng đã chấm xong bài thi tốt nghiệp THPT và gửi toàn bộ dữ liệu về Bộ GDĐT.

Tỉnh Sơn La cũng đã gửi toàn bộ dữ liệu điểm thi về Bộ GDĐT theo đúng quy định. Theo Sở GDĐT Sơn La, số lượng điểm liệt của tỉnh năm nay ít hơn so với năm ngoái.

Riêng môn Ngữ văn, số lượng điểm trên trung bình khá nhiều, số lượng điểm 2 trở xuống rất ít. Số điểm thấp của môn tự luận tập trung ở phổ điểm 3-4 điểm.

Đặc biệt, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Sơn La đã có điểm 9,5 môn Ngữ văn. Mặc dù chưa có thống kê chính xác nhưng theo con số ban đầu, năm nay Hội đồng thi Sơn La có khoảng trên dưới 10 điểm 9 môn Ngữ văn.

Tại Hà Nam, ghi nhận số lượng lớn bài thi được điểm cao.  Tỉnh này ghi nhận có 186 bài có điểm từ 9 trở lên. Bài đạt điểm cao nhất của Hà Nam là 9,5 điểm. Qua thống kê kết quả chấm thi môn Ngữ văn, có 2 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống); số bài có điểm dưới trung bình là 333 bài (chiếm tỉ lệ 3,95%). Trên 8.095 bài đạt điểm 5 trở lên (chiếm tỉ lệ 96,05%).

Thống kê sơ bộ của các tỉnh cho thấy ở môn Ngữ văn, điểm dưới trung bình (dưới 5) không nhiều. Điểm cao nhất được ghi nhận là 9,75 ở Thừa Thiên - Huế.

Tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác chấm thi. Theo thống kê sơ bộ, kết thúc công tác chấm thi, toàn tỉnh này không có bài thi bị điểm liệt, trong đó điểm cao nhất là 9,8 điểm ở môn Toán. Riêng môn Ngữ văn, có 2 bài thi đạt điểm cao nhất là 9 điểm, điểm thấp nhất là 1,5 điểm.

Dự kiến ngày 27.8, Bộ GDĐT sẽ công bố điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của những thí sinh dự thi đợt 1 trong cả nước.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30.8. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường THPT chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày 4.9.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Chưa xác định ngày thi, hàng vạn thí sinh như ngồi trên lửa

TRANG CHUNG TRUNG |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đang họp bàn, nghiên cứu lịch thi, phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, mỗi địa phương đưa ra những ý kiến khác nhau thì hàng vạn thí sinh của 27 tỉnh thành như đang ngồi trên lửa. Bởi, dịch bệnh thì vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn ở nhiều nơi mà năm học mới đã cận kề.

Hà Nội đã chấm xong bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bích Hà |

Dù có số lượng bài thi lớn nhất cả nước, nhưng đến ngày 22.8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GDĐT nói về thời điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 ra sao còn phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn sức khỏe của thí sinh và cán bộ làm thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Chưa xác định ngày thi, hàng vạn thí sinh như ngồi trên lửa

TRANG CHUNG TRUNG |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo còn đang họp bàn, nghiên cứu lịch thi, phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, mỗi địa phương đưa ra những ý kiến khác nhau thì hàng vạn thí sinh của 27 tỉnh thành như đang ngồi trên lửa. Bởi, dịch bệnh thì vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn ở nhiều nơi mà năm học mới đã cận kề.

Hà Nội đã chấm xong bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bích Hà |

Dù có số lượng bài thi lớn nhất cả nước, nhưng đến ngày 22.8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GDĐT nói về thời điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 ra sao còn phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở các địa phương, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn sức khỏe của thí sinh và cán bộ làm thi.