Chấm thi THPT quốc gia 2019: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Đặng Chung |

Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi THPT quốc gia 2019, đến hiện tại, phổ điểm môn Ngữ văn không cao, chỉ ở mức 5-6 điểm. Ngoài việc khan hiếm điểm 9, có địa phương đã xuất hiện thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn.

Đã có địa phương chấm xong môn Ngữ văn

Năm 2019, khâu chấm thi có nhiều đổi mới. Ngoài việc cán bộ làm phách môn tự luận được cách ly hoàn toàn thì việc chấm thi cũng được thực hiện theo hai vòng độc lập. Những bài Ngữ văn điểm cao sẽ được chấm kiểm tra để sớm phát hiện gian lận.

Tính đến ngày 4.7, nhiều địa phương đã thực hiện chấm xong 50% số bài thi môn Ngữ văn. Đặc biệt, tại TP.Hồ Chí Minh, việc chấm thi bài tự luận đã hoàn tất vào chiều nay. Kết quả chấm thi, có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên, chiếm tỉ lệ 89,4%, chỉ có sáu bài điểm 9 và có không ít thí sinh bị điểm liệt.

Tại Bắc Giang, phần lớn số bài văn của thí sinh trong tỉnh đạt từ 5- 6 điểm. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều bài có điểm thi thấp, thậm chí có bài thi chỉ đạt 0,75 điểm - mức điểm liệt.

Ba địa phương năm 2018 có điểm thi cao bất thường là Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang cũng đang gấp rút thực hiện chấm thi tự luận. Các trường đại học được giao nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm tại 3 địa phương này cũng nhận bàn giao bài thi, máy quét và đang khẩn trương tiến hành chấm thi.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 tỉnh Sơn La - cho biết, năm nay Sơn La có 71 cán bộ thực hiện nhiệm vụ chấm thi, trong đó có 11 người là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thực hiện chấm trắc nghiệm, 60 giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện chấm tự luận.

Sau 2 ngày tiến hành chấm thi, Sơn La đã chấm vòng 1 được 3.500/10.396 bài thi tự luận, quét xong 18.000/31.113 bài thi trắc nghiệm.

 
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La.

Nói về phổ điểm năm nay, ông Chiến cho hay, hiện chưa có điểm thi thống nhất của hai vòng chấm. Nhưng qua quan sát kết quả chấm của vòng 1, nhìn chung điểm số không cao, nhiều thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Ngữ văn. Một cán bộ trong ban chấm thi cho biết, điểm cao nhất môn Ngữ văn  tại Sơn La sau khi chấm vòng một là 8, thấp nhất là 1 điểm.

Thông tin về tiến độ chấm thi tại Hòa Bình, bà Bùi Thị Kim Tuyến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Ban chấm thi đã tổ chức chấm chung 10 bài môn Ngữ văn, sau đó chia và tổ chức chấm thi. Kết quả, trong 10 bài chấm chung thì có 5 bài được trên 5 điểm, còn lại là từ điểm 5 trở xuống. Bài cao nhất là 6,5 điểm và bài thấp nhất là 2 điểm.

Tránh việc "nơi chấm lỏng, nơi chấm chặt"

Khác với chấm trắc nghiệm hoàn toàn bằng phần mềm trên máy tính,  một trong những đặc điểm của chấm thi tự luận là ít nhiều chịu ảnh hưởng chủ quan của người chấm. Điều này gây tâm lý lo ngại có thể xảy ra việc "nơi chấm chặt, nơi chấm lỏng".

Để khắc phục điều này, Bộ GDĐT đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo khách quan, chính xác và có độ tin cậy.  Ngoài việc thực hiện chấm thi theo 2 vòng độc lập, năm nay, quy chế thi còn quy định các hội đồng thi phải chấm kiểm tra 5% số bài thi, những bài điểm cao cũng sẽ tổ chức chấm kiểm tra.

 
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn. Ảnh: Việt Hà

Theo quy định của Bộ GDĐT, các địa phương sẽ hoàn thành việc chấm thi và đồng loạt công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14.7.

Những ngày qua, khi đi kiểm tra khâu chấm thi tại các tỉnh, lãnh đạo Bộ GDĐT đã lưu ý các địa phương đảm bảo tiến độ chấm thi, nhưng không được chấm vội, chấm ẩu để “chạy tiến độ”, mà cần chấm đúng, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Kiểm tra công tác chấm thi tại Lạng Sơn, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GDĐT lưu ý, không có nghĩa vì lo sợ chấm kiểm tra mà cán bộ chấm thi “ngại” cho học sinh điểm cao. Việc chấm chặt quá có thể khiến học sinh bị thiệt thòi. Các ban chấm thi cần đảm bảo đúng tiến độ chấm, nhưng điều quan trọng là sự trung thực, khách quan, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

90% bài thi Ngữ văn của TP.HCM trên điểm 5

Anh Nhàn |

Tại TPHCM, sau khi chấm xong một nửa số bài thi THPT Quốc gia 2019, có 90% bài thi môn Ngữ văn trên điểm trung bình. Một số tỉnh, thành khác đã quét xong bài thi trắc nghiệm.

Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Đặng Chung |

Tại Hòa Bình, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Sau khi chấm chung 10 bài thi môn Ngữ văn, kết quả điểm cao nhất là 6,5 và thấp nhất là 2 điểm.

Chấm thi THPT quốc gia: Sơn La phá sóng, cách ly 3 vòng cán bộ làm phách

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, toàn bộ khu vực làm phách, chấm thi THPT quốc gia 2019 ở Sơn La được cách ly 3 vòng nghiêm ngặt, lực lượng an ninh giám sát 24/24h. Dự kiến 7.7, Sơn La sẽ hoàn tất công tác chấm thi, để công bố điểm thi tới thí sinh theo tiến độ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

90% bài thi Ngữ văn của TP.HCM trên điểm 5

Anh Nhàn |

Tại TPHCM, sau khi chấm xong một nửa số bài thi THPT Quốc gia 2019, có 90% bài thi môn Ngữ văn trên điểm trung bình. Một số tỉnh, thành khác đã quét xong bài thi trắc nghiệm.

Chấm thi ở "điểm nóng" Hòa Bình: Môn Ngữ văn cao nhất 6.5, thấp nhất 2 điểm

Đặng Chung |

Tại Hòa Bình, tính đến chiều 3.7, Ban chấm thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh này đã hoàn thành 35% khối lượng công việc. Sau khi chấm chung 10 bài thi môn Ngữ văn, kết quả điểm cao nhất là 6,5 và thấp nhất là 2 điểm.

Chấm thi THPT quốc gia: Sơn La phá sóng, cách ly 3 vòng cán bộ làm phách

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, toàn bộ khu vực làm phách, chấm thi THPT quốc gia 2019 ở Sơn La được cách ly 3 vòng nghiêm ngặt, lực lượng an ninh giám sát 24/24h. Dự kiến 7.7, Sơn La sẽ hoàn tất công tác chấm thi, để công bố điểm thi tới thí sinh theo tiến độ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định.