Cha mẹ bạo hành con, con đến lớp đánh bạn, bạo lực ngày một sinh sôi

Đặng Chung |

Nữ sinh lớp 9 ở Kiên Giang dồn bạn vào nhà vệ sinh để đánh, trẻ 4 tuổi dùng gậy đồ chơi đánh bạn đến thâm tím người ở Bắc Giang... những thông tin này khiến nhiều người thực sự lo lắng. Vì bạo lực học đường ngày càng lan rộng, xảy ra ở tất cả các cấp học, kể cả trẻ mầm non.

Mới đây, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã công bố thông tin chính thức vụ việc bé gái 4 tuổi bị đánh bầm tím khắp thân thể tại Trường mầm non xã Ngọc Sơn gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, cháu L.T.D bị các bạn đánh bởi một chiếc gậy nhựa, chứ không phải do cô giáo đánh. 

Cùng với đó, thông tin một nhóm nữ sinh lớp 9 đánh các bạn học lớp 7, rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người bức xúc, lo lắng.

 
Cháu bé mầm non bị bạn đánh thâm tím người.

Theo bà Bùi Thị An - đại biểu Quốc hội khóa XIII- vấn đề bạo lực học đường thực sự đang ở mức đáng báo động. Nó xảy ra ở các cấp, khi trẻ còn rất nhỏ. Điều này đặt ra câu hỏi: Việc quản lý học sinh ở nhà trường ra sao, dạy kỹ năng cho trẻ thế nào, khi để việc học sinh đánh nhau xảy ra ngay trong phạm vi trường học?

Theo TS Vũ Thu Hương (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), để bạo lực học đường xảy ra, lỗi thuộc về người lớn, cả gia đình chứ không chỉ riêng nhà trường.

"Trẻ con có thể làm đủ các thứ, chỉ có điều các em không ý thức được hành động và mức độ tác hại của hành động đó.

Với vụ việc ở Bắc Giang, bé 4 tuổi đánh bạn không phải vì thù ghét bạn, đơn giản có thể giành đồ chơi của nhau, hoặc với trẻ đơn giản đó chỉ là trêu bạn, một trò vui nào đó” – TS Hương chia sẻ.

Vấn đề là tại sao trẻ con lại nghĩ ra việc cầm gậy để quật vào người bạn chứ không phải dùng tay, hay một trò nào khác để trêu?  Hay nữ sinh có thể đánh nhau dã man, TS Hương cho rằng vì trẻ đang bị nhiễm thói quen dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện từ người lớn: “Có thể trong số các em có hành động đánh bạn đã từng chứng kiến cảnh các anh chị lớp lớn xúm lại đánh nhau, hoặc bố mẹ có hành động bạo lực nên học theo.

Đó mới là vấn đề đáng báo động. Bây giờ bạo lực tràn lan khắp nơi. Bố mẹ dạy con bằng đòn roi, đánh con đến nỗi nhập viện, chấn thương sọ não. Người lớn động một tí là đánh cãi nhau, khi trẻ con chứng kiến, sẽ tích tụ lại, đến lúc nào đó các con sẽ bộc lộ ra bằng hành động”.

TS Hương cũng cho rằng, trong vụ việc ở Bắc Giang, các cô đã có lỗi khi bỏ lớp quá lâu, để việc đánh hội đồng xảy ra trong một khoảng thời gian khá dài, nên người cháu bé mới chằng chịt những vết bầm tím như vậy.

Chị cho rằng, gia đình của các cháu có hành động đánh bạn cần phối hợp với nhà trường có biện pháp uốn nắn, dạy dỗ. Nhưng nhất quyết không nên dùng đòn roi để dạy trẻ, bởi như thế sẽ càng gieo bạo lực vào đầu trẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam người cha, cấm xuất cảnh mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi

Cường Ngô |

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi. 

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em: Ai chịu trách nhiệm?

Đức Vân |

Vụ bạo hành trẻ mầm non của các cô giáo Trường Mầm non Mầm Xanh (TPHCM) khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì vụ một bé gái bị bầm tím nhiều nơi trên người khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ tư nhân ở TP.Huế, bé gái 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học ở Bắc Giang, cháu bé Trần Gia K (10 tuổi) ở Hà Nội bị chính bố đẻ và mẹ kế của mình bạo hành dã man phải bỏ trốn về nhà ông bà nội lại tiếp tục khiến cho làn sóng bức xúc, căm phẫn trong dư luận dậy lên. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha, cấm xuất cảnh mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi

Cường Ngô |

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi. 

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em: Ai chịu trách nhiệm?

Đức Vân |

Vụ bạo hành trẻ mầm non của các cô giáo Trường Mầm non Mầm Xanh (TPHCM) khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì vụ một bé gái bị bầm tím nhiều nơi trên người khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ tư nhân ở TP.Huế, bé gái 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học ở Bắc Giang, cháu bé Trần Gia K (10 tuổi) ở Hà Nội bị chính bố đẻ và mẹ kế của mình bạo hành dã man phải bỏ trốn về nhà ông bà nội lại tiếp tục khiến cho làn sóng bức xúc, căm phẫn trong dư luận dậy lên.