Cậu học trò ước mơ sáng tạo khoa học kỹ thuật giúp ích cho đời sống

Minh Ánh |

Xuất phát từ những quan sát thực tế, từ những bất tiện của người nông dân cho đến sự nguy hiểm của những người lính cứu hoả, em Liêu Vinh Khôi - trường THPT Phan Văn Trị (Phong Điền, Cần Thơ) đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng đời sống, đạt nhiều giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Liêu Vinh Khôi sinh năm 2003, là học sinh lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị (Phong Điền, TP.Cần Thơ). Em có thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ, với danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc 12 năm liền, cùng nhiều giải thưởng từ các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Những sản phẩm đạt giải của Khôi đều xuất phát từ sở thích mày mò, nghiên cứu cùng mong muốn giúp ích cho cuộc sống.

Tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp do Bộ GDĐT tổ chức, Liêu Vinh Khôi cùng nhóm tác giả đã có phần thuyết trình xúc tích về đề tài hệ thống điều khiển từ xa bằng smartphone Safaco, nhờ đó các em đã giành được giải nhì.

Đề tài Safaco có nhiều ưu điểm vượt trội, như chi phí rẻ, tính ứng dụng cao, không chỉ giúp điều khiển từ xa các thiết bị điện trong gia đình mà còn giúp điều khiển các thiết bị phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp, được người nông dân đánh giá cao.

Những ý tưởng sáng tạp của Khôi đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì vậy nên các sản phẩm của em và các bạn trong nhóm đều có tính ứng dụng cao. Ảnh P.T
Những ý tưởng sáng tạp của Khôi đều xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì vậy nên các sản phẩm của em và các bạn trong nhóm đều có tính ứng dụng cao. Ảnh P.T

Chỉ cần thông qua giọng nói, tin nhắn điện thoại, nên thiết bị mang lại sự an toàn tuyệt đối, tiết kiệm thời gian và sự thoải mái cho người dùng. Sau một thời gian trải nghiệm, ông L.V.T, xã Nhơn Ái, Phong Điền, TP.Cần Thơ chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất thuận tiện, ngay kể cả khi tôi không ở nhà, tôi vẫn có thể điều khiển thiết bị tưới nước cho vườn lan của mình. Nhìn chung, thiết bị sử dụng rất đơn giản và ổn định."

Không chỉ sáng tạo một, mà Khôi còn có rất nhiều sản phẩm khác như "robot hỗ trợ chữa cháy" đạt giải nhì toàn quốc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, và giải ba tin học trẻ toàn quốc.

Liêu Vinh Khôi đang giới thiệu về robot cứu hoả trong cuộc thi sáng tạo tin học trẻ toàn quốc. Ảnh P.T
Liêu Vinh Khôi đang giới thiệu về robot cứu hoả trong cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020. Ảnh P.T

Khôi cho biết, bản thân em ngay từ bé đã có niềm đam mê với công nghệ, "hồi nhỏ khi ở nhà, em hay tò mò về những thiết bị điện từ trong nhà, em hay tháo ra để tìm hiểu. Đến khi lên học cấp 3, em được các thầy cô hướng dẫn, định hướng đam mê và dần được tham gia các kỳ thi lớn".

Ông Nguyễn Phúc Thịnh, thầy giáo hướng dẫn khoa học của em Khôi chia sẻ: "Chúng tôi phát hiện tài năng của em Khôi từ đầu năm 2019, khi mà trường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT".

"Chúng tôi nhận thấy em Khôi có niềm đam mê rất lớn dành cho kỹ thuật. Mỗi lần nghiên cứu thực hành, em đều dành tâm huyết rất lớn, chăm chỉ và cố gắng", thầy Thịnh chia sẻ.

Chia sẻ về những ý tưởng của Khôi, thầy Thịnh cho biết, cậu học trò này thưởng hay quan sát tỉ mỉ những sự việc trong cuộc sống, những ý tưởng của em cũng xuất phát từ đó, vì vậy các sản phẩm khoa học kỹ thuật mà em và các bạn sáng chế đều có tính ứng dụng rất cao.

Được biết, với thành tích học tập xuất sắc, Khôi đã được xét tuyển vào đại học Greenwich tại Việt Nam cùng với học bổng tài năng Green Talent trị giá 50% học phí toàn chương trình.

Nói về dự định tương lai, Khôi quyết định theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, em cũng mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, phát triển thêm về kiến thức để sáng tạo nhiều hơn nữa những sản phẩm công nghệ giúp ích cho đời sống.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh THPT sáng tạo hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Vừa qua, một nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng) đã cùng nhau thực hiện đề tài “Hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật" để quản lý chất lượng nguồn nước nuôi tôm, mang tính ứng dụng cao và giúp ích cho người dân nếu được đưa vào sử dụng.

Ngày Khoa học Công nghệ 2021: “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai”

Trang Hà |

Ngày 12.6, chương trình Ngày Khoa học Công nghệ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai” được Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đồng tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2021. Chương trình đã lan tỏa những kiến thức khoa học công nghệ mới tới đại chúng và tiếp thêm động lực cho các nhà khoa học trẻ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Học sinh THPT sáng tạo hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật

ÁNH NHIÊN - BẠCH CÚC |

Vừa qua, một nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng) đã cùng nhau thực hiện đề tài “Hệ thống nuôi tôm áp dụng internet vạn vật" để quản lý chất lượng nguồn nước nuôi tôm, mang tính ứng dụng cao và giúp ích cho người dân nếu được đưa vào sử dụng.

Ngày Khoa học Công nghệ 2021: “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai”

Trang Hà |

Ngày 12.6, chương trình Ngày Khoa học Công nghệ với chủ đề “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai” được Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đồng tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2021. Chương trình đã lan tỏa những kiến thức khoa học công nghệ mới tới đại chúng và tiếp thêm động lực cho các nhà khoa học trẻ.