Cậu bé nhà nghèo vượt khó giành huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á

HƯNG THƠ |

Thái Xuân Đăng (SN 2001, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) là 1 trong 15 thí sinh nằm trong đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 (Nga đăng cai). Đăng cùng 6 thí sinh Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ và giành huy chương bạc cuộc thi.

Tháng 1.2019, Xuân Đăng dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tổ chức, và đạt giải nhất môn Tin học. Có thành tích ở cuộc thi này, cậu học trò đến từ Quảng Trị tiếp tục dự kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức để chọn đội tuyển tham dự Olympic khu vực quốc tế.

Hôm 19.5.2019, Xuân Đăng cùng 14 thành viên trong đội tuyển Quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương bằng hình thức trực tuyến cùng với hơn 600 thí sinh thuộc 31 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Theo quy định của ban tổ chức cuộc thi, sau khi thi trực tuyến, đội tuyển Quốc gia Việt Nam có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất được chọn tham gia xét giải (trong đó có Xuân Đăng). Kết quả, cả 7 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia xét giải đều đạt huy chương bạc.

“Vào chiều 30.5.2019, em vào trang web ban tổ chức cuộc thi, và thấy mình cùng 6 bạn ở đội tuyển của Việt Nam đạt huy chương bạc. Cảm giác lúc đó là không nói nên lời” - Xuân Đăng, kể. Nhận được tin mừng, sáng ngày 31.5, Xuân Đăng có mặt ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để thông báo với giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Thần Phong (giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chủ nhiệm lớp của Xuân Đăng) cho biết, cậu học trò này được thầy cô và bạn bè biết đến không chỉ nhờ bảng thành tích với những giải thưởng dày đặc từ cấp tiểu học đến cấp 3, mà còn ở ý chí vượt khó.

Nhà của Xuân Đăng ở làng Trương Xá (Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị), bố mẹ của em làm nông và phụ hồ, rất vất vả. Những năm trước, gia đình Đăng thuộc diện hộ nghèo, nhưng bố mẹ em luôn chắt chiu, hỗ trợ hết mực cho em. Hiểu nỗi vất vả của người thân, nên Xuân Đăng nỗ lực học giỏi ở trường, tự tìm tòi học hỏi ở nhà và phụ giúp gia đình những việc đơn giản.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị), giải thưởng mà Xuân Đăng đạt được tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực văn hóa mà học sinh của nhà trường nói riêng và của tỉnh Quảng Trị đạt được. “Xuân Đăng là một học sinh xuất sắc của trường, là tấm gương cho những học sinh khác nói theo”, ông Hoài Nam, tự hào.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

7 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kết quả Ban tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO 2019), đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 7 Huy chương Bạc, đạt tỉ lệ 100% học sinh đoạt giải.

Kí kết 15 thoả thuận tại Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 29.5, tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Nhân dân Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao (GDTT) Lào đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam - Lào”. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam - Lào 2019.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

7 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kết quả Ban tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO 2019), đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao với 7 Huy chương Bạc, đạt tỉ lệ 100% học sinh đoạt giải.

Kí kết 15 thoả thuận tại Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 29.5, tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Nhân dân Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao (GDTT) Lào đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo Việt Nam - Lào”. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam - Lào 2019.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh khó khăn

An An |

Ngày 28.5.2019, tại tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng 500 bộ sách giáo khoa cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh. Tổng trị giá 60 triệu đồng.