Cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp, sở hữu hàng loạt giải thưởng

QUANG PHƯƠNG |

Mới đây, khán giả xôn xao về em Lữ Hoài Thương - được ví như "thần đồng" đất sen hồng (Đồng Tháp) trong chương trình “Nhanh như chớp nhí”. 8 tuổi, nhưng Thương đã học lớp 5 - là học sinh tiểu học đầu tiên ở Đồng Tháp được xét học vượt lớp.

Không học mẫu giáo

Em Lữ Hoài Thương sinh ngày 27.10.2014, hiện là học sinh lớp 5/3 - Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, em đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần hiếu học.

 
Hoài Thương chăm chỉ trong lớp học. Ảnh: Quang Phương

Ông Lữ Hoài Phong (cha của Thương) cho biết, khi còn rất nhỏ con đã tỏ ra thích thú với tranh, ảnh, các chữ treo ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu như bệnh viện, trường học, công viên… Mỗi khi thấy bức tranh là con hỏi cha mẹ và đòi cha mẹ đọc chữ, giải thích.

Bà Nguyễn Thị Thu Ca (mẹ của Thương) thông tin thêm, khi hơn 10 tháng tuổi, bà đọc truyện cho con nghe thì thấy bé phát âm rõ các tiếng. Lúc chưa đầy 2 tuổi bà có gửi con vào mẫu giáo. Tuy nhiên, chỉ sau 1 buổi cô giáo trả lại vì bé đòi cô ẵm đi chỉ các bức tranh và đọc chữ cho nghe. Do còn phải lo nhiều bé khác trong lớp nên cô không thực hiện theo ý của bé được.

“Lúc đó tôi rất buồn vì con không có môi trường mẫu giáo như bạn bè cùng trang lứa, rồi tôi quyết định xin nghỉ công việc đang làm để ở nhà vừa làm cô giáo vừa làm bạn với bé”, bà Ca nói.

Theo bà Ca, thời gian này, gia đình cũng phát hiện con đã đọc trôi chảy số lượng lớn các từ tiếng Anh thông dụng và biết giao tiếp tiếng Anh nên gửi con đến trung tâm để được học và chơi. Lúc đầu, trung tâm Anh ngữ rất e ngại không dám nhận, nhưng vì con biết chữ nên họ cho con học thử 1 buổi. Bất ngờ là mới chỉ 22 tháng tuổi nhưng con có thể học tốt hơn các anh chị từ 4 - 7 tuổi trong lớp tiếng Anh.

 
Ngoài học trội các môn, Hoài Thương còn thành thạo trong chơi piano và đàn tranh. Ảnh: Quang Phương

Theo lời kể của mẹ Hoài Thương, ngoài việc học em còn có năng khiếu âm nhạc, khi lên 3 tuổi đã có thể xướng âm được các cao độ của đàn piano, lên 4 tuổi đã có thể đánh tốt nhiều bài hòa tấu của các nhạc sĩ nổi tiếng. Vào năm 6 tuổi, con may mắn được nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và con gái ông nhận và tận tình dạy đàn tranh đến nay.

Thần đồng vượt cấp

Mẹ của Hoài Thương chia sẻ, lúc bé lên 4 tuổi, khả năng đọc chữ tiếng Việt, tiếng Anh và học Toán của con rất tốt. Mới học 1 tuần mà đã hiểu hết các môn. Qua quan sát thấy trình độ của bé học vượt hẳn lớp 1, lớp 2 nên gia đình đã lên thưa chuyện với nhà trường để xin làm hồ sơ cho con học vượt lớp.

Ông Lê Hữu Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Năm 2020, khi em Thương đang học lớp 1 tại trường thì đã biết đọc, biết viết và tính toán.

Nhà trường đã nghiên cứu công văn vượt lớp cấp tiểu học và thành lập Hội đồng giám định năng lực để xem xét cho con học vượt lên lớp 3. Con hoàn thành tốt tất cả các bài đánh giá năng lực theo cấp độ lớp 1, lớp 2 và học kỳ I lớp 3 với 3 môn học: Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Phòng GDĐT TP. Cao Lãnh và được chấp thuận cho con học vượt lớp 2 năm.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng phòng GDĐT TP. Cao Lãnh - thông tin: Đây là trường hợp học vượt lớp đầu tiên của tỉnh nên cũng áp lực đối với ngành, bởi phải đảm bảo được sức khoẻ, trí tuệ, tâm lý và tinh thần cho em. Thời gian qua Phòng GDĐT đã luôn quan tâm, theo dõi và hằng tháng nhận báo cáo từ nhà trường để nắm rõ thông tin, hỗ trợ em kịp thời.

Hoài Thương chia sẻ: “Sau khi được học vượt lớp con rất vui và ngày nào cũng háo hức đến trường, hiện kiến thức lớp 5 con cũng hiểu hết nên giờ chỉ cần học thêm cách trình bày và tóm tắt. Với nhiều cuộc thi lớn con chỉ vào thi rồi đoạt giải thưởng chứ không có bí quyết gì cả. Con rất thích chương trình Siêu trí tuệ, con đang luyện môn Toán với các phép tính bằng tốc độ nhanh để hướng tới cuộc thi này”.

 
Giáo viên chủ nhiệm đồng hành cùng Hoài Thương trong tiết học. Ảnh: Quang Phương

Cô Lê Bảo Trân - Giáo viên chủ nhiệm của Hoài Thương - chia sẻ: "Dù vốn từ ngữ ngây thơ nhưng kiến thức học tập của bé trội hơn các anh chị, nhất là kỹ năng giải toán rất tốt. Đặc biệt, bé luôn hoà đồng và thường xuyên giúp cô hướng dẫn và chỉ bài cho các anh chị nào chưa hiểu".

Hai năm liền, Hoài Thương luôn đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Đặc biệt, năm học lớp 4, em đã đạt các thành tích đáng kể như Giải Vàng Toán VioEdu cấp tỉnh lớp 4, Giải Vàng Toán Quốc Tế FMO lớp 4, Giải Vàng Toán Quốc Tế IMC lớp 5-6, Giải Nhất Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh và Tiếng Việt cấp thành phố, Giải Nhì Chung kết Cuộc thi Toán Hoa Kỳ Mathnasium lớp 5 khu vực phía Nam.

QUANG PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đồng Tháp và Đại học Tân Tạo năm 2022

HẠ MÂY |

Trường Đại học Đồng Tháp và Đại học Tân Tạo đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành năm 2022.

Đường sách đầu tiên ở Đồng Tháp không chỉ có sách

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tại Đường sách đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sách, còn có nhiều hạng mục quan trọng khác.

Câu chuyện về cô bé thần đồng người Nga

Nguyễn Quang (Theo kr.ru) |

Cô bé người Nga 10 tuổi một năm trước đây đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và vào học tại Đại học Tổng hợp Mátxcơva.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đồng Tháp và Đại học Tân Tạo năm 2022

HẠ MÂY |

Trường Đại học Đồng Tháp và Đại học Tân Tạo đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành năm 2022.

Đường sách đầu tiên ở Đồng Tháp không chỉ có sách

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Tại Đường sách đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp, bên cạnh sách, còn có nhiều hạng mục quan trọng khác.

Câu chuyện về cô bé thần đồng người Nga

Nguyễn Quang (Theo kr.ru) |

Cô bé người Nga 10 tuổi một năm trước đây đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và vào học tại Đại học Tổng hợp Mátxcơva.