Cập nhật lịch tựu trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16.8.

Tại Hà Nội, ngày tựu trường sớm nhất năm học 2021-2022 của tất cả các cấp học là ngày 1.9. Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày 5.9.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất ngày 1.9, riêng học sinh lớp 1 từ ngày 23.8. Tiếp sau ngày tựu trường, các nhà trường sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.

Kế hoạch của tỉnh Hải Dương quy định, ngày tựu trường thống nhất ở các cấp học là ngày 1.9, riêng lớp 1 sẽ tựu trường ngày 23.8. Thống nhất ngày khai giảng là ngày 5.9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phía Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cũng đang chuẩn bị chương trình và dự kiến sẽ dạy online từ 13.9.

Lịch tựu trường cụ thể của các tỉnh, thành như sau:

Lịch tựu trường của các tỉnh, thành. Lịch này có thể được điều chỉnh theo thực tế dịch bệnh COVID-19.
Lịch tựu trường của các tỉnh, thành. Lịch này có thể được điều chỉnh theo thực tế dịch bệnh COVID-19.
Lịch tựu trường của các tỉnh, thành. Lịch này có thể được điều chỉnh theo thực tế dịch bệnh COVID-19.
Lịch tựu trường của các tỉnh, thành. Lịch này có thể được điều chỉnh theo thực tế dịch bệnh COVID-19.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9

Bích Hà |

Học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất từ 1.9.2021.

Chùm ảnh học sinh Sơn La tựu trường sớm nhất nước

Minh Chuyên |

Sáng 16.8, hơn 300.000 học sinh của gần 300 trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La cùng nô nức tựu trường.

Cập nhật: Gần 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường

Huyên Nguyễn |

Tính đến sáng 15.8, gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông tin về lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9

Bích Hà |

Học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất từ 1.9.2021.

Chùm ảnh học sinh Sơn La tựu trường sớm nhất nước

Minh Chuyên |

Sáng 16.8, hơn 300.000 học sinh của gần 300 trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La cùng nô nức tựu trường.

Cập nhật: Gần 40 tỉnh thành công bố lịch tựu trường

Huyên Nguyễn |

Tính đến sáng 15.8, gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông tin về lịch tựu trường, khai giảng năm học mới 2021 - 2022.