Cập nhật lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh 63 tỉnh, thành, tính đến tối 24.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào ngày thứ 3 tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Việc này sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để sớm đón học sinh trở lại trường.

Theo lộ trình dự kiến, ngày 10.12, học sinh khối 9, 12 ở những vùng an toàn sẽ được đến trường. Các nhà trường cũng đang gấp rút xây dựng phương án đảm bảo an toàn trường học khi mở cửa trở lại.

Tại Lào Cai, trên 2.500 học sinh ở thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương sẽ đi học trở lại vào ngày 27.11. Các trường trên địa bàn đã chủ động phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Trước đó, sáng 17.11, hai công dân từ Bình Dương trở về thị trấn Mường Khương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình trên, từ ngày 22-26.11, toàn bộ học sinh từ mầm non, tiểu học và THCS tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương được nghỉ học tập trung tại trường. Các em chuyển sang học trực tuyến để ôn tập lại kiến thức đã học.

Tại Hải Phòng, trao đổi với Lao Động, ông Cao Văn Rôi – Trưởng phòng GDĐT huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) thông tin, từ ngày 24.11, học sinh 6 trường trên địa bàn tạm dừng đến trường.

Cụ thể, theo lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Tiên Lãng, liên quan đến ổ dịch Công ty may xã Toàn Thắng đang diễn biến phức tạp, từ ngày 24.11, học sinh 6 trường học trên địa bàn 2 xã Tiên Minh và Toàn Thắng tạm dừng đến trường, các khối tiểu học, THCS chuyển sang học trực tuyến. Trong đó, học sinh xã Tiên Minh là hơn 1.300 em, xã Toàn Thắng gần 900 học sinh. Ngoài ra, học sinh các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện vẫn đi học bình thường.

Tại Phú Yên, sáng 24.11, 1 học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm trường khu phố Nguyễn Công Trứ, P6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) được test kháng nguyên nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo đó, ngành y tế thành phố đã cách ly lớp học của em này, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với 70 học sinh, giáo viên có mặt sáng nay tại điểm trường. TP Tuy Hòa đã quyết định tạm dừng việc dạy và học trực tiếp tại điểm trường này từ nay đến hết tuần, sau đó sẽ có chỉ đạo tiếp.

Trên cả nước, đến nay đã có 10 tỉnh kiểm soát được tình hình dịch bệnh và cho tất cả học sinh các cấp đi học trực tiếp.

Các tỉnh bao gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình và Hà Nam.

Hiện cả nước vẫn còn 17 địa phương dạy học hoàn toàn trực tuyến và qua truyền hình do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; 36 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Tại Hà Nội, từ ngày 22.11, học sinh Trường dân tộc nội trú Ba Vì và học sinh lớp 9 thuộc "vùng xanh" tại 17 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.

Các trường phải đảm bảo học sinh ngồi giãn cách, có thể chia ca để giảm sĩ số học sinh trong lớp, giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Riêng với bậc THPT, thành phố Hà Nội chủ trương mở cửa lại trường học khi tiêm đủ vaccine COVID-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào cho khối đó đi học trực tiếp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Quan điểm "tiên học lễ, hậu học văn" có còn phù hợp?

Bích Hà - Thiều Trang |

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) cho rằng, cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Quan điểm này đang nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương, tính đến tối 23.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Đề xuất chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "trồng người", "tiên học lễ hậu học văn"

Thiều Trang |

Theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), để có xã hội phát triển cần phải có con người sáng tạo, để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động. Vì vậy, khái niệm "trồng người", quan điểm "tiên học lễ, hậu học văn" không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Quan điểm "tiên học lễ, hậu học văn" có còn phù hợp?

Bích Hà - Thiều Trang |

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) cho rằng, cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "tiên học lễ, hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo. Quan điểm này đang nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương, tính đến tối 23.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Đề xuất chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "trồng người", "tiên học lễ hậu học văn"

Thiều Trang |

Theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), để có xã hội phát triển cần phải có con người sáng tạo, để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động. Vì vậy, khái niệm "trồng người", quan điểm "tiên học lễ, hậu học văn" không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay.