Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 6.1 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Đăk Lăk, theo văn bản mới nhất của UBND TP Buôn Ma Thuột, học sinh khối lớp 9 và 12 ở thành phố sẽ học trực tiếp ở trường từ 10.1 tới. Các khối lớp cấp 1, 2, 3 còn lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định. Tiếp tục dừng các hoạt động giáo dục đối với bậc mầm non.

Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo khác trên địa bàn thành phố, tổ chức dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo cơ sở vật chất và an toàn trong công tác phòng dịch; giảng viên, sinh viên phải được tiêm mũi 2 vaccine hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng.

Tại Sóc Trăng, theo dự kiến, từ ngày 10.1 việc học trực tiếp được mở rộng đối với cấp THCS. Cấp tiểu học và mầm non học trực tiếp từ ngày 14.2. Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng cũng đã đưa ra nhiều phương án tổ chức dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương theo từng mức độ nguy cơ của xã, phường, thị trấn.

Tại Đồng Nai, nhiều trường học tại TP Biên Hoà và các địa phương khác tại Đồng Nai đang lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường vào ngày 10 và 17.1 tới.

Ngành giáo dục yêu cầu các trường lấy ý kiến từ phía phụ huynh để có thể đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên kế hoạch đề ra.

Tại Hải Dương, toàn tỉnh có 240 học sinh là F0, trong đó TP Chí Linh có 55 học sinh F0, nhiều nhất tỉnh. 191 trường có học sinh, trẻ mầm non phải học trực tuyến và nghỉ học.

Theo thống kê sơ bộ của Sở GDĐT Hải Dương, đến 16h30 ngày 4.1, toàn tỉnh có 240 học sinh và 19 giáo viên là F0, 4.277 học sinh và 520 giáo viên là F1. Trong đó, nhiều nhất ở bậc tiểu học với 134 học sinh và 7 giáo viên là F0, bậc mầm non có 39 trẻ và 10 giáo viên là F0

Toàn tỉnh có 191 trường với tổng số hơn 164.399 học sinh, trẻ mầm non phải học trực tuyến và nghỉ học (chiếm hơn 34,3% tổng số học sinh toàn tỉnh). Trong đó có 83 trường mầm non, 43 trường tiểu học, 46 trường THCS, 11 trường THPT và 8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Nếp học cũ trở lại tại ngôi trường từng có 29 học sinh mắc COVID-19

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Giáo dục vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác dạy học.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.1, nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh, giáo viên. Một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 5.1 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nếp học cũ trở lại tại ngôi trường từng có 29 học sinh mắc COVID-19

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành Giáo dục vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo công tác dạy học.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Tính đến ngày 5.1, nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của học sinh, giáo viên. Một số địa phương cho học sinh nghỉ đến 14 ngày.

Lịch đi học trực tiếp của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 5.1 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.