Tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc 2 tuần thực hiện thí điểm dạy học trực tiếp (13-27.12), học sinh lớp 9 và 12 trên địa bàn thành phố vẫn sẽ đi học trực tiếp.
Thành phố có 1 tuần để đánh giá, xem xét và quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3.1.2022.
Tại Bình Dương, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, có thêm nhiều trường cho học sinh khối lớp 9 đi học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, Thị xã Tân Uyên, Bến Cát, TP Thuận An, Thủ Dầu Một cho phép học sinh đến trường học trực tiếp kể từ 20.12 sau khi dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát và ngành chức năng đã kiểm tra, đánh giá mức độ dịch.
Tại Tiền Giang, Sở GDĐT Tiền Giang đã xin ý kiến UBND tỉnh về việc mở cửa lại trường học và cho học sinh học trực tiếp. Dự kiến cuối tháng 12.2021, học sinh khối 9 và 12 tại các địa phương của tỉnh sẽ trở lại trường, sau hơn 3 tháng học trực tuyến (huyện Tân Phú Đông đã cho học sinh khối 9 và 12 học trực tiếp từ ngày 8.11).
Theo Sở GDĐT Tiền Giang, tỉnh đang tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Tuyên Quang liên tiếp xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có bệnh nhân là học sinh, do vậy, gần 4000 học sinh tại TP Tuyên Quang đã phải nghỉ học trực tiếp để phòng dịch COVID-19.
Theo đó, đến trưa ngày 21.12, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có 92 lớp với tổng số là 3.819 học sinh phải dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.
Tại Quảng Nam, 13 học sinh và 1 giáo viên Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước dương tính với COVID-19.
Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước cho biết, đã xét nghiệm hơn 400 học sinh và giáo viên, nhân viên Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, phát hiện 14 ca nhiễm. Trong đó 6 em ở cùng một lớp; 7 học sinh khác ở các khối 6, 8, 9 và một giáo viên dạy toán.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tổ chức dạy học, chính quyền trấn an người dân, học sinh không hoang mang. Khu dân cư có F0 sinh sống được lấy mẫu xét nghiệm và khuyến cáo hạn chế tiếp xúc. Ai tiếp xúc với F0 thì khai báo y tế, ai có triệu chứng đến cơ sở y xét nghiệm.