Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 28.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM cho biết, đến nay, việc học của lớp 9 và 12 vẫn đang tiếp tục. Hiện nay, Sở GDĐT TPHCM đã báo cáo với Thường trực UBND TPHCM và thường trực đang xem xét và sẽ công bố việc học tiếp theo gồm các khối lớp nào, thời điểm nào trong thời gian sớm nhất.

Trong đó, ông Hải cho hay, tới đây, TP sẽ thông tin về việc có học mầm non hay không.

Tại Hà Nội, theo Thông báo số 85 UBND TP Hà Nội, 8 quận trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3. So với 1 tuần trước, số địa phương có mức độ dịch cấp độ 3 của Hà Nội tăng 48 địa phương, gồm 6 địa phương cấp quận và 42 địa phương cấp phường, xã.

Sở GDĐT Hà Nội tiếp tục hướng dẫn, toàn bộ học sinh thuộc các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3 sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Tại Trà Vinh, ngày 27.12, Sở GDĐT Trà Vinh cho biết việc thí điểm dạy, học trực tiếp cho học sinh vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 ở khối lớp 9 đạt tỉ lệ 78,85% và khối lớp 12 đạt tỉ lệ 90,79%.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 27.12.2021, học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 (những nơi được xác định thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2) sẽ đến trường học trực tiếp để rút kinh nghiệm.

Những ngày tới, sau khi ổn định việc học tập trực tiếp của học sinh khối 9 và khối 12 sẽ tiếp tục cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 đến trường học trực tiếp từ ngày 5.1.2022.

Tại Nghệ An, sáng 27.12, học sinh Tiểu học và khối 6,7,8 của TP Vinh chính thức trở lại trường trực tiếp.

Lãnh đạo Phòng GDĐT TP Vinh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường học để đánh giá việc thực hiện các kế hoạch và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức. Thống kê của Phòng GDĐT TP Vinh cho thấy, tỉ lệ học sinh đến trường đạt trên 97%. Chiều 27.11, theo kế hoạch, TP Vinh sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9.

Tại Long An, từ 3.1.2022, học sinh tiểu học và mầm non đi học trở lại trong khi học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) đến trường từ ngày 6.12 và THCS từ ngày 20.12.

Tại Sóc Trăng, dự kiến học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 4.1.2022 đối với cấp THPT, ngày 10.1 đối với cấp THCS, cấp tiểu học và mầm non từ 14.2.

Tại Lâm Đồng, kể từ 27.12, các cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện nhà trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Tuyên Quang, ngay sau khi thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình trở lại vùng xanh, ngày 27.12 các đơn vị trường học đóng trên địa bàn thị trấn Lăng Can đã chính thức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sau hơn 1 tháng nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động sẽ cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh.

Học sinh, giáo viên mong muốn bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng, Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để giảm áp lực, căng thẳng cho học sinh lớp 9 sau thời gian dài học trực tuyến.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 27.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động sẽ cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh.

Học sinh, giáo viên mong muốn bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10

Tường Vân - Thiều Trang |

Nhiều giáo viên, phụ huynh cho rằng, Hà Nội nên bỏ môn thi thứ 4 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để giảm áp lực, căng thẳng cho học sinh lớp 9 sau thời gian dài học trực tuyến.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 27.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.