Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành, tính đến tối 18.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần tới

Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh, nhiều địa phương đã có thông báo sẽ đón học sinh trở lại trường từ đầu tuần tới. Cụ thể:

Tại Thái Nguyên, UBND TP.Thái Nguyên vừa ban hành văn bản cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20.12 để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 đối với học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn.

Riêng đối với hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học… tiếp tục tạm dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Tại Cao Bằng, học sinh Trường Tiểu học Đề Thám, THCS Hòa Chung và THCS Sông Hiến (TP. Cao Bằng) thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 20.12.2021 nếu không phát sinh trường hợp F0. Các địa phương khác của tỉnh, học sinh đã trở lại trường từ đầu năm học mới.

Tại Hải Dương, UBND TP.Hải Dương có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Theo đó, từ ngày 20.12, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ được đi học trở lại nếu các cơ sở bảo đảm điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Riêng Trường Mầm non xã Liên Hồng và điểm trường khu dân cư Liễu Tràng (phường Tân Hưng) đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung tạm thời chưa đón trẻ đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, TP.Hải Dương cho trẻ mầm non nghỉ học, học sinh các bậc tiểu học, THCS chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 8.11. Đến ngày 6.12, học sinh bậc tiểu học, THCS được đi học trực tiếp trở lại.

Tại Hậu Giang, qua khảo sát công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học trực tiếp ở 3 trường: Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT Vị Thủy và Trường THPT Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy), UBND tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị giữa các điểm trường và ngành y tế huyện trong công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, giáo viên, học sinh khối 12 tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 sẽ trở lại trường học trực tiếp vào ngày 20.12.

Tại Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên đồng ý về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại.

Theo đó, từ ngày 20.12.2021 (tuần thứ nhất): Học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 27.12.2021 (tuần thứ 2): Học sinh từ lớp 6 trở lên đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 3.1.2022: Học sinh toàn thành phố đi học trực tiếp trở lại.

Tại Bình Dương, theo kế hoạch, từ 27.12 - 28.1.2022 sẽ mở rộng nhận đối tượng học sinh đi học, chỉ cần cha mẹ tự nguyện đồng ý đăng ký thì trẻ mầm non, mẫu giáo và tiểu học có thể đến trường.

Nhiều địa phương kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, hiện nhiều địa phương vẫn đang thí điểm cho học sinh một số khối lớp được trở lại trường, các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Tại Hà Nội, học sinh khối 9 và 12 của các quận, huyện có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 tiếp tục đến trường học trực tiếp.

Tại quận Đống Đa và học sinh tại 6 phường/xã bao gồm: Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm); Yên Viên, Yên Thường của huyện Gia Lâm; Vân Nội (huyện Đông Anh); Đội Cấn (quận Ba Đình); Quảng An (quận Tây Hồ) vẫn chưa thể đến trường. Đây là các xã/phường nằm trong cấp độ 3.

Tại TP.Hồ Chí Minh, UBND TP vừa ban hành thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 10 – 16.12.

Hiện tại, TPHCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình - không thay đổi so với mấy tuần trước. Như vậy, trong kế hoạch đến trường tuần tới, học sinh các trường THPT sẽ đi học theo quy định cấp độ 2. Lớp 12 dạy học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại dạy học trên Internet.

So với tuần trước, nhiều quận huyện trên địa bàn TPHCM có sự điều chỉnh về cấp độ dịch. Quy định của UBND thành phố, học sinh bậc THCS sẽ đến trường theo cấp độ dịch của quận, huyện vì thế sẽ có sự điều chỉnh ở bậc học này.

Theo công bố chiều nay, 10 quận huyện ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: quận 3, 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi và Hóc Môn. So với tuần trước, các trường ở quận 3 và huyện Cần Giờ có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

Cụ thể, với các cơ sở giáo dục THCS thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại được thực hiện trên Internet.

Xem lịch đi học trở lại của các địa phương khác TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Mong các bậc phụ huynh đừng quá gây áp lực cho học sinh

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chương trình gặp mặt - biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể liên quan đến kết quả đạt được. Bộ trưởng mong rằng, các bậc phụ huynh đừng gây áp lực cho các em và học sinh không tự gây áp lực cho chính mình.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Thúc đẩy sớm việc đưa trẻ mầm non trở lại trường/lớp

Tường Vân |

Tại hội thảo “Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh nhấn mạnh vấn đề địa phương cần thúc đẩy sớm việc đưa trẻ em trở lại trường/lớp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Mong các bậc phụ huynh đừng quá gây áp lực cho học sinh

Thiều Trang - Bích Hà |

Tại chương trình gặp mặt - biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể liên quan đến kết quả đạt được. Bộ trưởng mong rằng, các bậc phụ huynh đừng gây áp lực cho các em và học sinh không tự gây áp lực cho chính mình.

Trẻ mầm non ở TP.Hải Dương đi học trở lại từ 20.12

Mai Dung |

Hải Dương - UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) có văn bản số 3102/UBND-GDĐT về việc cho trẻ mầm non trên địa bàn đi học trở lại.

Thúc đẩy sớm việc đưa trẻ mầm non trở lại trường/lớp

Tường Vân |

Tại hội thảo “Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non”, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh nhấn mạnh vấn đề địa phương cần thúc đẩy sớm việc đưa trẻ em trở lại trường/lớp.