Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến chiều 7.2, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Dưới đây là lịch đi học của học sinh cả nước do Báo Lao Động cập nhật.

Báo Lao Động cập nhật lịch trở lại trường của học sinh cả nước, tính đến chiều 7.2 cụ thể như sau:

 
 
 
 
 
Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước.

Tại Đồng Tháp, ngày 7.2, có thêm gần 130.000 học sinh từ lớp 5 - 11 đi học trực tiếp sau 2 tuần triển khai thí điểm cho học sinh lớp 9 và 12.

Sau một tuần kể từ học sinh lớp 5 - 12 đến trường, ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai cho hơn 170.000 học sinh từ cấp mầm non đến lớp 4 học trực tiếp. Để có bước đánh giá mức độ an toàn, các trường sẽ tiếp tục khảo sát tâm tư, nguyện vọng từ phía phụ huynh, từ đó đưa ra phương án tốt nhất.

Tại Bình Dương, theo phương án dạy học của Sở GDĐT, sau Tết Nguyên Đán, toàn bộ học sinh các cấp sẽ đến trường học trực tiếp.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tổ chức dạy học trực tiếp theo hình thức đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Học sinh không đến trường sẽ học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường.

Cuối tháng 2.2022, ngành giáo dục sẽ kiểm tra, đánh giá việc học tập của trẻ mầm non và tiểu học để thực hiện học trực tiếp 100%. Đối với cấp THCS và THPT, hầu hết các trường đã dạy trực tiếp.

Tại Cà Mau, ngày 7.2 là ngày đầu tiên học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ vì ảnh hưởng COVID-19 và nghỉ Tết Nhâm Dần. Theo đó, có đến 90% học sinh đến trường, test nhanh phát hiện 7 học sinh nghi nhiễm COVID-19.

Tại Bạc Liêu, ngày 7.2 học sinh tại nhiều tỉnh, thành trở lại trường học trực tiếp, tỉnh Bạc Liêu chỉ cho học sinh các lớp cuối cấp, cụ thể lớp 5, lớp 9, lớp 12 đến lớp. Tất các các khối lớp còn lại vẫn học trực tuyến.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 7.2, học sinh khối lớp 9 và 12 trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Từ ngày 6.2, hầu hết các trường THCS, THPT, GDTX trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với đội ngũ y tế địa phương triển khai xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh khối lớp 9 và 12, để đảm bảo việc học tập trực tiếp được tổ chức một cách an toàn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại Hà Nội, ngày 7.2, các trường học đã diễn tập chuẩn bị đón học sinh từ lớp 7 - 12 trở lại trường từ ngày 8.2. Ngoài ra, công tác chuẩn bị đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội cũng được gấp rút triển khai.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động rà soát, sắp xếp lại chương trình, kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh, tinh giản; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo thích ứng, linh hoạt, hiệu quả.

Tổng hợp của Bộ GDĐT cho biết 63/63 tỉnh, thành đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp trong thời gian từ 7 - 14.2, thay vì chỉ có 9 - 15 địa phương như trước kỳ nghỉ tết.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

17 triệu học sinh trở lại trường, an toàn là trên hết, trước hết

Nhóm Phóng viên |

Từ ngày 7.2, khoảng 17 triệu học sinh trên cả nước sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, 63/63 tỉnh thành đã chuẩn bị các giải pháp và kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn.

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.

Cập nhật lịch đi học của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Tính đến tối 5.2, tiếp tục có thêm nhiều trường đại học công bố lịch đi học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

17 triệu học sinh trở lại trường, an toàn là trên hết, trước hết

Nhóm Phóng viên |

Từ ngày 7.2, khoảng 17 triệu học sinh trên cả nước sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, 63/63 tỉnh thành đã chuẩn bị các giải pháp và kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn.

Mong ước lớn nhất của giáo viên, học sinh là được đến trường

Tường Vân |

Sau một năm học với nhiều khó khăn,  thách thức, tâm trạng chung của hàng triệu giáo viên và học sinh lúc này là được sớm trở lại trường để có những giờ học tập, vui chơi đúng nghĩa.

Cập nhật lịch đi học của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Tính đến tối 5.2, tiếp tục có thêm nhiều trường đại học công bố lịch đi học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.