Cập nhật lịch đi học của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Một số địa phương như Bắc Giang, Nam Định đang tổ chức cho 100% học sinh đi học trực tiếp nhưng phải cho học sinh nghỉ gấp vì xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là học sinh, giáo viên.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Theo ông Dương Anh Đức, việc trở lại trường còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không nhất thiết toàn thành phố mà theo tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa đến đó. Hiện nay, các trường cũng đang xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trở lại học tập theo bộ tiêu chí an toàn. Khi các đơn vị chứng minh an toàn sẽ được xem xét, mở lại trường học.

"Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để mở cửa ổn định, an toàn, tránh tình trạng nay mở rồi một thời gian ngắn lại phải đóng. Tuy nhiên vẫn trên tinh thần khẩn trương nhất, khi nào thấy đủ an toàn thì sẽ mở lại" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Sáng nay - ngày 27.10, huyện Củ Chi là đơn vị đầu tiên của TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Tại Bắc Giang, sau khi ghi nhận học sinh liên quan đến F0 trên địa bàn xã Thượng Lan, UBND huyện Việt Yên đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 9.000 người dân xã Thượng Lan và gần 1.400 học sinh Trường THPT Việt Yên số 2. Đồng thời, cho học sinh trên địa bàn xã Thượng Lan tạm thời nghỉ học, còn Trường THPT Việt Yên số 2 chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch.

Tại Phú Thọ, ngày 26.10, số học sinh, giáo viên mắc COVID-19 lên đến 152 trường hợp, tăng 19 trường hợp so với 2 ngày trước đó.

Đây là địa phương kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, truyền hình. Theo Sở GDĐT, có 5 huyện/thành phố đóng cửa trường học gồm: Việt Trì, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thị xã Phú Thọ (xã Phú Hộ).

Trong thời gian học sinh dừng đến trường, giáo viên chuyển sang dạy học trực tuyến. Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ thiết bị học tập trực tuyến, Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường linh hoạt áp dụng phương án giao bài, ôn tập tại nhà, không để gián đoạn việc học.

Tại Nam Định, trước diễn biến phức tạp của chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, từ ngày 27.10, thành phố Nam Định tổ chức hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Cụ thể, trẻ tại các trường mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ tư thục toàn thành phố tạm dừng đến trường. Học sinh tiểu học toàn thành phố tạm thời dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Riêng đối với các phường: Nguyễn Du, Thống Nhất, Lộc Hạ, Vị Xuyên, học sinh trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Lộc Vượng), học sinh sẽ tạm dừng đến trường, triển khai học trực tuyến.

Bên cạnh đó, các tỉnh Hà Giang, Đồng Nai, Quảng Nam phát hiện học sinh là F0 đã quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

23 tỉnh, thành phố đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp

Trang Hà |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 25.10, cả nước đã có 23 tỉnh, thành phố đón học sinh đến trường học trực tiếp.