Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành đang nhanh chóng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi để học sinh sớm được đến trường.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT sẽ trình UBND cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Theo đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 sáng 29.10, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết, phương án trên sẽ được đề xuất với UBND TPHCM trong thời gian tới. Việc cho học sinh đi học trực tiếp còn căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở từng quận, huyện.

Trong tuần này, các địa phương sẽ hoàn tất việc tiêm vaccine cho học sinh THPT và tiếp tục lộ trình hạ dần độ tuổi.

Tại Bến Tre, Sở GDĐT đã xin ý kiến UBND tỉnh, từ ngày 1.11 sẽ mở rộng việc dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 tại một số huyện, thành phố; các khối lớp còn lại vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Trước đó, ngày 25.10, học sinh khối 9 và khối 12 các trường THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc đã đi học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Tại Bình Dương, học sinh dự kiến đến trường sớm hơn nhờ tiến độ tiêm vaccine.

Sở GDĐT Bình Dương cho biết, dự kiến, học sinh THPT sẽ trở lại trường học từ đầu tháng 11.2021. Cụ thể, các địa phương thuộc cấp độ 1 sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 vào ngày 1.11; khối 10,11 sẽ đi học từ ngày 15.11 và ngày 29.11 các khối THCS sẽ đến trường.

Các địa phương thuộc cấp độ dịch 2, tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối 12 từ 29.11. Các khối 10, 11 sẽ học từ ngày 13.12.

Học sinh THCS sẽ học từ ngày 3.1.2022. Riêng bậc tiểu học tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình. Bậc mầm non nhà trường phối hợp với cha mẹ, phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Vĩnh Phúc có 36 trường học thực hiện chuyển trạng thái dạy học, gồm 10 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiện, có 16 giáo viên và 37 học sinh đang thực hiện cách ly tập trung.

Tại Hải Dương, gần 1.500 học sinh tạm dừng đến trường vì liên quan ca dương tính.

Theo ông Vũ Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã Ninh Hải (Ninh Giang, Hải Dương), từ sáng nay 29.10, toàn bộ học sinh 3 cấp mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn dừng đến trường do địa phương ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo đó, học sinh các trường Tiểu học, THCS học trực tuyến tại nhà (số lượng hơn 1.000 học sinh); trường mầm non (khoảng 500 trẻ).

Xem thêm kịch bản cho học sinh trở lại trường của các địa phương TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các tỉnh, thành trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Vân Trang |

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, điều mong mỏi duy nhất của sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

Kịch bản đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của các tỉnh, thành trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Sinh viên ao ước đợi ngày được đến trường

Vân Trang |

Trải qua gần 6 tháng nghỉ dịch COVID-19 không được đến trường, điều mong mỏi duy nhất của sinh viên lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, trường học mở cửa để được đi học trở lại.