Cập nhật kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa trường học, ưu tiên học sinh ở "vùng xanh" được đến trường.

Tại Kiên Giang, UBND tỉnh đã có văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo đề xuất về việc cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên đến trường từ ngày 01.11.2021.

Theo đó, trong thời gian học sinh chưa đến trường, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác dạy và học trên môi trường internet cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Đồng thời, tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 học thêm 1 hình thức trên Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang.

Đồng thời, dạy học gián tiếp bằng cách photo tài liệu học tập gửi đến học sinh không có phương tiện học trên môi trường internet.

Tại Bình Dương, căn cứ tình hình dịch bệnh trên các địa bàn, Sở GDĐT xây dựng các phương án dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh theo cấp độ dịch. 

Phương án 1, trường hợp học sinh chưa được tiêm vaccine, học sinh sẽ học trực tiếp như sau:

Các địa phương thuộc cấp độ 1 sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp 12 vào ngày 1.11; ngày 15.11 khối 10,11; ngày 29.11 là các khối 6, 7, 8, 9.

Các địa phương thuộc cấp độ dịch 2, ngày 29.11 tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối 12; ngày 13.12 khối 10, 11 và ngày 3.1.2022 khối 6, 7, 8, 9. Riêng bậc tiểu học tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình; bậc mầm non nhà trường phối hợp với cha mẹ, phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà.

Phương án 2 là cho phép tất cả học sinh đã tiêm vaccine đi học trực tiếp.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh thống nhất với phương án 1 của Sở GDĐT. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế tỉnh sẽ có phương án tiếp theo trên tinh thần an toàn cho học sinh.

Tại Bình Định, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo khẩn Phòng GDĐT thành phố tiếp tục cho trường mầm non nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Các trường tiểu học, THCS thuộc 4 xã: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Châu tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học bình thường.

Đối với các trường tiểu học, THCS thuộc địa bàn 16 phường còn lại và xã Phước Mỹ: Học sinh nghỉ học từ ngày 21 đến hết ngày 24.10. Các trường tổ chức hoạt động dạy và học trở lại từ ngày 25.10 với hình thức cụ thể:

Đối với học sinh các khối lớp 1, 2 và 3 giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông qua phụ huynh hướng dẫn học sinh học tập, ôn tập và gửi bài tập qua Zalo của từng lớp. Đối với học sinh các khối lớp 4, 5 và các khối lớp 6, 7, 8, 9, tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hải Dương, huyện Thanh Miện đã quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp để tiến hành khoanh vùng, truy vết F trước việc xuất hiện một số ca mắc COVID-19 tại trường học.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện đã báo cáo các cơ quan chức năng và chuyển từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến đối với toàn bộ học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Riêng trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 21.10 đến khi có thông báo mới.

Tại Quảng Ninh, Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) vừa cho học sinh tạm nghỉ học vì liên quan đến một trường hợp F0 về từ khu vực phía Nam. Theo đó, học sinh toàn trường sẽ tạm nghỉ học từ hôm nay cho tới khi có thông báo mới.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Chưa kiểm tra định kỳ ngay khi học sinh trở lại trường

Tường Vân |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi các Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.

Yên Bái tiếp sức hơn 50 xe đạp cho học sinh nghèo đến trường

Văn Đức |

Hơn 50 chiếc xe đạp đã được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, được trao đến tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường.

Thầy cô cần tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong đại dịch COVID-19

Tường Vân |

Đây là nội dung quan trọng được Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh tại chương trình tập huấn cho cán bộ, giáo viên về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT: Chưa kiểm tra định kỳ ngay khi học sinh trở lại trường

Tường Vân |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi các Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.

Yên Bái tiếp sức hơn 50 xe đạp cho học sinh nghèo đến trường

Văn Đức |

Hơn 50 chiếc xe đạp đã được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, được trao đến tay những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường.

Thầy cô cần tư vấn hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong đại dịch COVID-19

Tường Vân |

Đây là nội dung quan trọng được Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh tại chương trình tập huấn cho cán bộ, giáo viên về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.