Cập nhật: Kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương trên cả nước để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Theo cập nhật của Lao Động đến ngày 31.10 có 23 tỉnh, thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường, 15 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình; 25 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

Đặc biệt, sẽ có thêm nhiều tỉnh thành cho học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 1.11,cũng có địa phương quyết định lùi thời gian trở lại  trường của học sinh do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tại Khánh Hòa, ngành Giáo dục cùng các địa phương khẩn trương chuẩn bị trường, lớp và các điều kiện cần thiết để đón học sinh tiểu học, mầm non quay lại trường vào ngày 1.11.

Hiện nay tất cả các trường tiểu học và mầm non đã tổ chức xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh và sẽ hoàn tất trong hôm nay - ngày 31.10.

Tại Hà Nam, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nam đã chính thức bác bỏ thông tin về việc cho học sinh từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 1.11.

Theo đó, học sinh phổ thông trên toàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình trong những ngày tới.

Tại Quảng Trị, trước tình hình xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, TP Đông Hà đề xuất cho học sinh học trực tuyến.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã cho học sinh các trường Tiểu học (học sinh khối 1, khối 2, khối 5), THCS (học sinh khối 6, khối 9) và cấp THPT (học sinh khối lớp 10, khối 12) trên địa bàn TP Đông Hà trở lại trường từ ngày 21.10.2021.

Tại Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên đã gửi công văn hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, các cơ sở mầm non độc lập tư thục trên địa bàn toàn huyện nghỉ học tại trường từ ngày 1.11; các trường Tiểu học, THCS chuyển sang dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Tại Hà Nội, Sở GDĐT, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong trường học tại Hà Nội để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT sẽ trình UBND cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Tại Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở GDĐT lùi thời gian tổ chức dạy học trực tiếp, dự kiến đến ngày 15.11.

Theo đó, dự kiến tháng 11, Đà Nẵng sẽ tiêm cho khoảng 45.400 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi; tháng 11 và 12 sẽ tiêm cho hơn 56.700 trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trở lại trường học?

Vân Trang |

Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Phụ huynh cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường sau thời gian dài học trực tuyến?

Từ tháng 11, học sinh tỉnh thành nào được đến trường học trực tiếp?

Tường Vân |

Hải Dương, Phú Yên, Bến Tre,... sẽ đón học sinh trở lại trường học từ ngày 1.11.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương "vùng xanh" đã xây dựng kế hoạch đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ đầu tháng 11.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trở lại trường học?

Vân Trang |

Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Phụ huynh cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường sau thời gian dài học trực tuyến?

Từ tháng 11, học sinh tỉnh thành nào được đến trường học trực tiếp?

Tường Vân |

Hải Dương, Phú Yên, Bến Tre,... sẽ đón học sinh trở lại trường học từ ngày 1.11.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương "vùng xanh" đã xây dựng kế hoạch đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ đầu tháng 11.