Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của các địa phương

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang xây dựng kế hoạch đón học sinh quay trở lại trường khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Tại TPHCM, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thời gian qua, TP đã tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT, đồng thời giao Sở Y tế và Sở GDĐT chuẩn bị điều kiện để mở lại trường. Bên cạnh đó, TP đã chỉ đạo xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) thí điểm mở lại các lớp 1, 2, 6, 9, 12 để có thực tiễn rút kinh nghiệm.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có nhiều cải thiện với nhiều vùng xanh. TP đang cố gắng thực hiện các tiêu chí trường học an toàn và xử lý tốt các tình huống có F0. Do đó, ông Mãi đề nghị 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn nghiên cứu để có thể tổ chức đi học trở lại trước.

Trong tuần này, TPHCM sẽ làm việc với Sở GDĐT và Sở Y tế để hoàn thiện kế hoạch mở lại cửa trường học.

Nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung cho kế hoạch đón học sinh trở lại trường.

Theo đó, từ ngày 15.11, ngành Y tế TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trên địa bàn TP. Đầu tháng 11, tỉnh Sóc Trăng cũng đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Sở GDĐT tỉnh Cà Mau, đến nay tổng số học sinh từ 12 đến 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 là 78.668/84.519, đạt 93,08%.

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 90.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Tại Điện Biên, ngay sau khi TP Điện Biên Phủ ghi nhận 1 ca F0 chưa rõ nguồn lây, học sinh bậc mầm non trên toàn địa bàn đã dừng đến trường để phòng dịch.

Được biết, hiện TP Điện Biên Phủ có 36 cơ sở giáo dục cấp mầm non, trong đó có 23 trường công lập và 13 trường tư thục, nhóm trẻ.

Trước đó, lãnh đạo Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho khối 12 từ ngày 22.11; khối lớp 10 và 11 từ ngày 29.11. Việc đi học lại chỉ triển khai tại các địa phương vùng dịch cấp độ 1 và 2, nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Học sinh vùng cấp độ 3, học sinh thuộc diện cách ly y tế tập trung học trực tuyến.

Tỉnh Đồng Nai cũng có kế hoạch cho sinh viên và học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 22.11 đến 1.12. Mỗi huyện, thành phố chọn từ 1 đến 4 cơ sở giáo dục tổ chức thí điểm.

Sau ngày 1.12, các địa phương rà soát, đánh giá quá trình tổ chức cho học sinh đi học tại cơ sở giáo dục và tình hình thực tiễn dịch bệnh tại địa phương để đưa ra quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho sinh viên, học sinh các cấp trở lại trường.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngành Giáo dục nhiều địa phương không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Tôi cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành"

Thiều Trang |

Hơn 11 năm gắn bó với nghề, thầy Vũ Trường Hải - giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TPHCM) luôn xem học sinh là người thân trong gia đình. Để rồi trong hành trình ấy, thầy đã "cảm hóa" nhiều học sinh cá biệt bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường, tính đến tối ngày 16.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngành Giáo dục nhiều địa phương không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Tôi cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành"

Thiều Trang |

Hơn 11 năm gắn bó với nghề, thầy Vũ Trường Hải - giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TPHCM) luôn xem học sinh là người thân trong gia đình. Để rồi trong hành trình ấy, thầy đã "cảm hóa" nhiều học sinh cá biệt bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường, tính đến tối ngày 16.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.