Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường, tính đến tối ngày 16.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Đà Nẵng đã thông qua chủ trương cho học sinh ở khu vực cấp độ dịch 1, 2 được đi học trực tiếp từ 22 - 29.11. Nhưng chỉ áp dụng với học sinh lớp 10 đến lớp 12 và điều kiện là học sinh phải được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Giáo viên và học sinh tại khu vực cấp độ dịch 3, 4 vẫn chưa được đến trường. Ngành Giáo dục sẽ bố trí giáo viên các vùng nguy cơ cao, rất cao dạy thay, dạy thế và dạy trực tuyến cho học sinh vùng này.

Tại thành phố Hồ Chí Minh: Các trường học gấp rút sửa chữa chuẩn bị đón học sinh. Theo đó, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, TPHCM đã trưng dụng 1.500 cơ sở giáo dục làm điểm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, khu điều trị F0, điểm tiêm chủng, trạm y tế lưu động...

Sau 3 tháng sử dụng, phần lớn trường học được trả lại. Hiện, ngành chức năng nhanh chóng vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa, hoàn thiện hiện trạng để các cơ sở giáo dục chuẩn bị đón học sinh trở lại trường lớp.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong tuần này, TPHCM sẽ làm việc với ngành giáo dục, y tế để hoàn thiện kế hoạch mở cửa trường học với quy trình an toàn.

Tại Thái Bình, trao đổi với PV Lao Động, đại diện Sở GDĐT Thái Bình cho biết, theo báo cáo nhanh từ các Phòng GDĐT; các trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố, tính đến 16 giờ ngày 14.11, tổng số học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 là 10.740 học sinh.

Theo Sở GDĐT Thái Bình, ngoài huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình, một số địa phương căn cứ tình hình thực tế cũng đã quyết định cho một số cơ sở giáo dục, trường học tạm thời dừng tiếp nhận học sinh đến trường học trực tiếp mà bố trí chuyển sang học trực tuyến và các phương pháp dạy và học phù hợp khác.

Trong đó, huyện Thái Thụy có 4 cơ sở giáo dục; huyện Kiến Xương có 9 cơ sở giáo dục; huyện Hưng Hà có 3 cơ sở giáo dục.

Tại Quảng Bình, TP.Đồng Hới bắt đầu từ hôm nay - ngày 16.11, các trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn TP.Đồng Hới chuyển trạng thái dạy học từ tổ chức dạy học trực tiếp sang hình thức kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến.

Ở bậc học mầm non sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp đối với trẻ 5 tuổi nhằm bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục trước khi trẻ vào lớp 1; các lớp dành cho trẻ dưới 5 tuổi tạm thời dừng đến trường.

Đối với bậc tiểu học và THCS, học sinh các lớp 1, lớp 2, lớp 5, 6, 9 học trực tiếp; còn học sinh các lớp 3, 4, 7, 8 tạm thời học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Người gieo chữ kiên cường ở vùng đất bị quên lãng

Thiều Trang |

Thương học trò, thương người đồng bào dân tộc thiểu số, ròng rã 5 năm trời, thầy Hò Văn Lợi không quản nắng mưa, kiên định đánh vật với núi đá nhọn để mang con chữ lên bản, nỗ lực gieo chữ, gieo mầm yêu thương để thu về những mùa trái ngọt.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, bắt đầu từ hôm nay - ngày 15.11, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh trở lại trường.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người gieo chữ kiên cường ở vùng đất bị quên lãng

Thiều Trang |

Thương học trò, thương người đồng bào dân tộc thiểu số, ròng rã 5 năm trời, thầy Hò Văn Lợi không quản nắng mưa, kiên định đánh vật với núi đá nhọn để mang con chữ lên bản, nỗ lực gieo chữ, gieo mầm yêu thương để thu về những mùa trái ngọt.

Kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương

Trang Hà |

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, bắt đầu từ hôm nay - ngày 15.11, nhiều tỉnh thành đã đón học sinh trở lại trường.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.