Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu

Theo Báo Tin tức |

Ngày 16.3, ông Trịnh Xuân Cảnh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng kỷ luật của Sở vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cá nhân liên quan đến việc Trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cho học sinh nghỉ học giờ trong hành chính để thầy cô đi giao lưu.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ba Đình chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo, các Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường bị khiển trách.

Theo báo cáo của Trường Trung học Phổ thông Ba Đình, nhận lời mời của Trường Trung học Phổ thông Uông Bí, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 3.3.2018, Công đoàn Trường Trung học Phổ thông Ba Đình tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giáo dục tại Trường Trung học Phổ thông Uông Bí. 

Buổi giao lưu giữa hai trường diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, nhà trường cũng thừa nhận còn tùy tiện trong thực hiện giờ giấc làm việc; chưa xin phép cơ quan chủ quản là Sở Giáo dục và Đào tạo…Trên cơ sở báo cáo của nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ trực tiếp về trường kiểm tra, xác minh sự việc và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật kịp thời. 

Trước đó, phụ huynh có con theo học tại Trường Trung học Phổ thông Ba Đình phản ánh, ngày 3.3, dù là ngày học chính khóa nhưng Ban Giám hiệu Nhà trường lại cho học sinh nghỉ học. Theo nhiều phụ huynh, với học sinh lớp 12, đây là thời điểm các em bước vào giai đoạn ôn luyện nước rút cho Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018, vì thế, việc trường cho học sinh nghỉ là không nên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định giờ giấc học tập; đồng thời, nghiêm cấm việc tổ chức đi lễ hội, du Xuân đầu năm mới, cho học sinh nghỉ học. Do vậy, việc Trường Trung học Phổ thông Ba Đình cho học sinh nghỉ học trong giờ chính khóa là không đúng quy định.

Theo Báo Tin tức
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 15.3, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, công an huyện đang vào cuộc điều tra 2 vụ việc liên quan đến các sai phạm của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

Theo Người lao động |

Hiệu trưởng này đã thông đồng với kế toán của trường lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách và quỹ phụ huynh học sinh.

Hà Nội: Sẽ xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

HUYÊN NGUYỄN |

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

H.L |

Sáng 15.3, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, công an huyện đang vào cuộc điều tra 2 vụ việc liên quan đến các sai phạm của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk).

Một hiệu trưởng bị giáng chức vì lập chứng từ khống rút ngân sách

Theo Người lao động |

Hiệu trưởng này đã thông đồng với kế toán của trường lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách và quỹ phụ huynh học sinh.

Hà Nội: Sẽ xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

HUYÊN NGUYỄN |

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.