Cần xây dựng mô hình trường học an toàn để học sinh sớm được trở lại trường

Đặng Chung |

Quan tâm đến giáo dục, dạy học thi cử trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho rằng ngành giáo dục, y tế cần phối hợp xây dựng mô hình trường học an toàn để sớm đưa trẻ đến trường, chứ không thể để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi được.

Giáo dục đào tạo là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 25.7 về tình hình kinh tế - xã hội.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đã nêu những băn khoăn, trăn trở về việc học sinh phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài để phòng chống dịch bệnh.

“Việc không thể đến trường ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của học sinh, nhất là các cháu bậc mẫu giáo và tiểu học”- nhấn mạnh điều này, đại biểu An đề xuất cần sớm xây dựng mô hình trường học an toàn để học sinh được đến trường.

Ông đề nghị thời gian tới cần quan tâm đến giáo dục, dạy học, thi cử trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai). Ảnh: Quốc hội

“Chúng ta xác định là sẽ sống chung với dịch COVID-19, chưa biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được đại dịch, nên đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cần xây dựng mô hình trường học an toàn để đưa trẻ đến trường, các cháu học sinh không thể ở nhà và học trực tuyến mãi được”- Đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất.

Cũng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) lại bàn tới kế hoạch, lộ trình để nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại biểu cho rằng, trong 5 năm tới, Chính phủ, ngành giáo dục cần kiên trì, kiên quyết triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang). Ảnh: Quốc hội

Cũng theo đại biểu Thúy, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung xây dựng chiến lược giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, cử tri mong muốn, chiến lược này cần sớm được ban hành, để tạo sự thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục, đào tạo của toàn ngành và từng địa phương.

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn ngay trong năm 2021, đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm, triển khai thật tốt lộ trình thay sách giáo khoa Chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Đây là vấn đề rất hệ trọng sẽ được triển khai trong suốt nhiệm kỳ 2021-2025. Do đó, việc thay sách giáo khoa cần triển khai bài bản, khoa học, định kỳ, nên có đánh giá lại tình hình triển khai và liên tục rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo”- đại biểu Ma Thị Thúy nhấn mạnh.

Sau thời gian dài phải học tập trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức khỏe tâm thần của học sinh đang là vấn đề được nhiều quốc gia đặt ra.

Tại Mỹ, kết quả khảo sát trên 2,2 triệu học sinh vào đầu năm nay cho thấy đã có sự gia tăng đáng kể của tình trạng căng thẳng và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh tại Mỹ.

Ông Chris Dede - Giáo sư khoa giáo dục sau đại học tại Đại học Harvard - cho biết có nhiều nghiên cứu cho thấy học sinh phải nghỉ học do ốm đau, không được gặp bạn bè sẽ chịu tác động tâm lý tiêu cực.

Các chuyên gia trong ngành giáo dục cho rằng, sau một thời gian dài phải học theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp, tới thời điểm này, vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh sẽ trở thành ưu tiên lớn với các cơ sở giáo dục.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, người dân đang chờ đợi

Đặng Chung |

Đánh giá cao những nỗ lực trong việc phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế và các địa phương, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện tỉ lệ tiêm vaccine của chúng ta còn thấp. Đặc biệt, người dân vẫn đang phải chờ đợi và hy vọng vaccine sớm đến được với toàn dân.

Học phí phải là rào cản để tránh việc vào đại học trở thành “học đại"

Đặng Chung |

Cho rằng cần phải có sự thay đổi mạnh về tư duy, nhận thức trong vấn đề tự chủ đại học, Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiến nghị phải coi học phí đại học là một nguồn đầu tư và thông lệ quốc tế, học phí bao giờ cũng bằng 2 năm tiền lương sau khi tốt nghiệp.

Học sinh Việt Nam đoạt thành tích xuất sắc tại Olympic Sinh học quốc tế

Trang Hà |

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào tối 23.7, Cục vừa nhận được thông tin chính thức từ Bồ Đào Nha về kết quả dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4/4 thí sinh tham gia dự thi đều đoạt huy chương.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, người dân đang chờ đợi

Đặng Chung |

Đánh giá cao những nỗ lực trong việc phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế và các địa phương, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện tỉ lệ tiêm vaccine của chúng ta còn thấp. Đặc biệt, người dân vẫn đang phải chờ đợi và hy vọng vaccine sớm đến được với toàn dân.

Học phí phải là rào cản để tránh việc vào đại học trở thành “học đại"

Đặng Chung |

Cho rằng cần phải có sự thay đổi mạnh về tư duy, nhận thức trong vấn đề tự chủ đại học, Đại biểu Lê Quân (đoàn Cà Mau), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiến nghị phải coi học phí đại học là một nguồn đầu tư và thông lệ quốc tế, học phí bao giờ cũng bằng 2 năm tiền lương sau khi tốt nghiệp.

Học sinh Việt Nam đoạt thành tích xuất sắc tại Olympic Sinh học quốc tế

Trang Hà |

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào tối 23.7, Cục vừa nhận được thông tin chính thức từ Bồ Đào Nha về kết quả dự thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2021 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4/4 thí sinh tham gia dự thi đều đoạt huy chương.