Cần Thơ tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT

Yến Phương |

Cần Thơ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Kỳ thi) sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8.7. Trong đó, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia Kỳ thi.

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2204/UBND-KGVX về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố.

 
Cần Thơ tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo nội dung Chỉ thị số 07-CT/TU, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi; trọng tâm là Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi. Bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của thí sinh và các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi. Tăng cường chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo, tổ chức vận động, hỗ trợ kịp thời các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh khuyết tật hoặc gặp những trở ngại khách quan… được tham gia Kỳ thi; tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham gia Kỳ thi.

Chỉ đạo Sở GDĐT thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt kịp thời thông tin, những điểm mới trong các quy định, quy chế liên quan đến Kỳ thi; tăng cường chỉ đạo tổ chức ôn tập cho học sinh, đảm bảo trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia Kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Theo thông báo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra hai ngày 7 và 8.7. Trước đó, ngày 6.7, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sau ngày thi chính thức, ngày 9.7 là ngày thi dự phòng.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Toàn thành phố trong buổi thi thứ nhất có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

Cần Thơ: Phó Chủ tịch TP làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng ban.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Toàn thành phố trong buổi thi thứ nhất có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Quang Phương |

Cần Thơ - Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng cũng rất sẵn sàng và quyết tâm để đạt kết quả cao nhất.

Cần Thơ: Phó Chủ tịch TP làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Trưởng ban.