Cần Thơ thí điểm xây dựng mô hình phòng học thông minh ở vùng ven thành phố

PHONG LINH |

Chủ động thí điểm xây dựng mô hình phòng học thông minh tại huyện Thới Lai - vùng ven của TP Cần Thơ giúp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực trong lĩnh vực giáo dục.

Là địa phương vùng ven của thành phố Cần Thơ với xuất phát điểm về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật thấp, mạng lưới trường lớp xuống cấp, nhiều năm qua huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) luôn nỗ lực trong công tác giáo dục để tạo điều kiện cho các em học sinh.

Kết quả, nếu thời điểm năm 2009, toàn huyện chỉ có 6 trường đạt chuẩn quốc gia thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên 37; các trang thiết bị phục vụ dạy và học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018.

Mới đây nhất, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực GDĐT, ngành GD huyện Thới Lai đã chủ động tham mưu thí điểm xây dựng mô hình phòng học thông minh tại Trường THCS thị trấn Thới Lai.

 
Lãnh đạo Sở cùng địa phương tham quan mô hình phòng học thông minh. Ảnh: Trường THCS thị trấn Thới Lai

Hiện trường đã hoàn thiện 3 phòng học bằng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và vận động xã hội hóa, qua đó tạo môi trường học tập tiên tiến, hiện đại, tạo động lực cho học sinh tích cực tham gia học tập. Đây còn là điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục.

"So với phòng học truyền thống, phòng học thông minh mang lại hiệu quả tích cực không chỉ đối với học sinh, phụ huynh mà còn đối với giáo viên, nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập" - thầy Trần Quang Nhựt, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai), cho hay.

Cũng theo thầy Nhựt, phòng học thông minh đã góp phần tăng sự hứng thú của học sinh với các tiết học. Đồng thời, học sinh được cải thiện các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin,...

Đặc biệt, các bài giảng của giáo viên đã khai thác có hiệu quả hình ảnh, video phục vụ trực tiếp cho bài học, nhất là các thí nghiệm ảo. Giáo viên thuận lợi trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh, sử dụng được nhiều phương pháp dạy học tích cực do các thiết bị thông minh mang lại như: phương pháp làm việc cá nhân, phương pháp làm việc nhóm, thuyết giảng kết hợp với trải nghiệm thực tế...

Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình nhận định, trong thời gian qua, chất lượng về giáo dục của huyện được nâng lên rất nhiều, vươn lên top đầu các quận/huyện. Điều này thể hiện được sự đầu tư và quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương.

"Dù là vùng ven nhưng ngành giáo dục địa phương đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt đem lại hiệu quả giáo dục, điển hình là mô hình phòng học thông minh. Sở sẽ chỉ đạo phòng GDĐT các quận/huyện, các trường THPT nghiên cứu xây dựng các tiêu chí và nhân rộng mô hình phòng học thông minh tại đơn vị để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực trong lĩnh vực giáo dục".

Giám đốc Sở GDĐT TP Cần Thơ lưu ý Phòng GDĐT cùng nhà trường khai thác sử dụng hiệu quả mô hình phòng học thông minh, phát huy hiệu quả các thiết bị, đồ dùng học tập... phải thực hiện đa chức năng, liên thông, nhiều cuộc, nhiều lượt và nhiều lớp.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tuyển tối đa 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10

PHONG LINH |

Căn cứ tình hình thực tế, TP Cần Thơ chỉ có thể tuyển tối đa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT năm học 2023 - 2024. Do đó, học sinh cần đánh giá năng lực chính xác để đăng ký nguyện vọng cho phù hợp.

Lớp dân ca, vọng cổ nhí dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nói về dân ca hay vọng cổ, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đến những giai điệu luôn làm thổn thức biết bao trái tim. Để bảo tồn và phát huy, một lớp học đã được mở ra ngay giữa lòng TP Cần Thơ. Điều đặc biệt, lớp dân ca, vọng cổ nhí được dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua.

Cần Thơ: Tuyến phố đêm Lê Bình trước giờ hoạt động

MỸ LY |

Chiều 19.5, tuyến phố đêm Lê Bình (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chính thức khai trương với nhiều trải nghiệm hấp dẫn từ ẩm thực đến giải trí.

Côn Đảo tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm hè

THÀNH AN |

Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp hè, huyện Côn Đảo chuẩn bị sẵn sàng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tô Thế |

Sáng 22.5, đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 5.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Cờ tang cắm dọc đường quê vụ 4 học sinh chết đuối ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Từ tối ngày 20.5 đến 22.5 tại xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, cờ tang cắm dọc những con đường quê khi cùng lúc đến 4 em học sinh tiểu học chết đuối. Sự việc không chỉ làm xôn xao ở làng quê bình yên này mà còn là bài học cảnh tỉnh cho phụ huynh ở Bình Thuận và các tỉnh, thành có sông suối.

Cần Thơ tuyển tối đa 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10

PHONG LINH |

Căn cứ tình hình thực tế, TP Cần Thơ chỉ có thể tuyển tối đa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT năm học 2023 - 2024. Do đó, học sinh cần đánh giá năng lực chính xác để đăng ký nguyện vọng cho phù hợp.

Lớp dân ca, vọng cổ nhí dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Nói về dân ca hay vọng cổ, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đến những giai điệu luôn làm thổn thức biết bao trái tim. Để bảo tồn và phát huy, một lớp học đã được mở ra ngay giữa lòng TP Cần Thơ. Điều đặc biệt, lớp dân ca, vọng cổ nhí được dạy miễn phí trong suốt 4 năm qua.

Cần Thơ: Tuyến phố đêm Lê Bình trước giờ hoạt động

MỸ LY |

Chiều 19.5, tuyến phố đêm Lê Bình (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chính thức khai trương với nhiều trải nghiệm hấp dẫn từ ẩm thực đến giải trí.