Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 30.5 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã diễn tập lấy mẫu SARS-CoV-2 cộng đồng.

Tình huống giả định Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhận chỉ đạo phải huy động tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm cho 300 đối tượng được xác định là F1.

Các bước diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, quy trình đã được hướng dẫn của các cơ quan chức năng, gồm: Quá trình nhận thông báo, tiếp cận ca nghi nhiễm, đưa ra phòng cách ly, tiến hành truy vết, bàn giao cho cơ quan y tế nhà nước; lập rào chắn phong tỏa khu vực; xác định các trường hợp F1 và di chuyển về khu vực riêng để lấy mẫu xét nghiệm, truy vấn để xác định F2, F3; phun khử khuẩn theo quy định…

Đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc sau: Thứ nhất: Tổ chức phải khoa học, đảm bảo nguyên tắc giãn cách; Thứ hai: Đảm bảo ứng dụng CNTT trong quá trình thu thập thông tin, lưu trữ đầy đủ và đúng nhất về thông tin người xét nghiệm đảm bảo truy xuất được thông tin liên quan một cách dễ dàng và đầy đủ; Thứ ba: Lấy mẫu phải đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn sinh học, đảm bảo công tác đóng gói vận chuyển mẫu; Thứ tư: Mã hoá các tuýp mẫu, đảm bảo giảm thời gian cho nhân lực trong phòng xét nghiệm, trong quá trình thực hiện xét nghiệm; Cuối cùng: Đảm bảo công tác khử khuẩn sau khi tiến hành lấy mẫu.

Các bạn sinh viên tiến hành mặc đồ bảo hộ khi nhận được lệnh chỉ đạo xét nghiệm
Các sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tiến hành mặc đồ, khi nhận lệnh phải huy động tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm cho 300 đối tượng được xác định là F1.

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ chia sẻ: “Trong thời gian qua, trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và có những hoạt động trong công tác chuẩn bị ứng phó với những tình huống khẩn cấp nhất. Hôm nay, chúng tôi tự xây dựng kịch bản để diễn tập và tập huấn cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng với cả nước và thành phố chung tay chống dịch COVID-19.

Vừa qua, trường cũng có cuộc trao đổi hội thảo với trường Đại học Kỷ thuật Y tế Hải Dương, để có góc nhìn cận cảnh nhất, có buổi diễn tập tốt nhất. Tôi hy vọng qua buổi diễn tập ngày hôm nay, thầy cô và các bạn sinh viên có cái nhìn thực tế và khi nhận nhiệm vụ, mọi người sẽ sẵn sàng và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ở trong đợt dịch một cách tốt nhất - ông Kiên nói.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Trao tặng hơn 800 phần quà cho con công nhân lao động Cần Thơ

Bạch Cúc |

Nhân kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Tháng Công nhân và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

Cần Thơ: Hơn 800 phần quà "tiếp lửa" cho con công nhân lao động

Bạch Cúc - Thanh Sơn |

Sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ thành phố Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi. Những phần quà đã phần nào hỗ trợ kịp thời, "tiếp lửa" cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố.

Trao tặng hơn 800 phần quà cho con công nhân lao động Cần Thơ

Bạch Cúc |

Nhân kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, Tháng Công nhân và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, sáng ngày 29.5, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao tặng hơn 800 phần quà đến từ đơn vị tài trợ Nestlé Việt Nam cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi.