Cần Thơ đẩy sớm thời gian tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12

Minh Ánh - Tạ Quang |

Trong hai ngày, các trường THPT trên địa bàn TP.Cần Thơ sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng cho học sinh cuối cấp. Bài thi khảo sát sẽ đánh giá năng lực của học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2020-2021 tại TP. Cần Thơ được tổ chức trong hai ngày là 19 và 20.5. Sáng 19.5, học sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán. Ngày 20.5, sáng học sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội; chiều thi môn Ngoại ngữ.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù thời gian tổ chức kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 được điều chỉnh sớm hơn dự kiến, song, hầu hết các trường THPT không quá bất ngờ.

Tại trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Cái Răng, có 259 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi khảo sát.

Sáng ngày 19.5, các em học sinh khối 12 được thi môn Ngữ Văn. Ảnh Tạ Quang
Sáng ngày 19.5, các em học sinh khối 12 được thi môn Ngữ Văn. Ảnh Tạ Quang

Lam Giang, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết, bản thân em đã có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới, tuy nhiên, "ngày hôm nay em cũng cảm thấy hơi lo lắng. Em hy vọng, đợt khảo sát lần này sẽ đánh giá đúng năng lực của bản thân, để em chuẩn bị kỹ càng hơn nữa cho kỳ thi quan trọng sắp tới", em Giang nói.

Ngược lại với Giang, Tuấn Ngọc, cũng là học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, lại tỏ ra hết sức tự tin trong kỳ thi này. Ngọc cho biết, TP.Cần Thơ chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng nên trường cũng đã tạo điều kiện tối đa cho học sinh lớp 12 có cơ hội học tập trực tiếp kết hợp song song với việc ôn tập bằng hình thức online.

Em Trần Tuấn Ngọc, Cái Răng, Cần Thơ tỏ ra tự tin trước đợt kiểm tra khảo sát
Em Trần Tuấn Ngọc, Cái Răng, Cần Thơ tỏ ra tự tin trước đợt khảo sát chất lượng. Ảnh: Tạ Quang

"Còn một lượng kiến thức chuyên sâu chúng em chưa có cơ hội ôn tập. Tuy nhiên, các thầy cô cũng như bản thân chúng em cũng xác định rõ ràng rằng, từ nay đến hết tuần sau sẽ tập trung ôn luyện và củng cố nốt kiến thức. Chúng em cũng không quá đặt nặng kết quả đợt khảo sát lần này, cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhất để bước vào kỳ thi thật sự sắp tới", em Tuấn Ngọc khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thế Chiến - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, trường vẫn luôn chủ động bám theo kế hoạch của Sở GD&ĐT về công tác ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp, nhà trường giao cho từng tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể trong tình huống ôn tập trực tuyến lẫn ôn tập trực tiếp cho học sinh.

"Theo lịch, trường sẽ tổ chức ôn tập cho các em từ tuần này đến hết tuần sau và cho các em nghỉ để chuẩn bị thi", ông Chiến cho biết.

Hiện tại, trên địa bàn Cần Thơ chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tổ chức đợt khảo sát chất lượng, các trường cũng nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Ảnh: Tạ Quang
Các trường tại TP.Cần Thơ nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch trong đợt khảo sát chất lượng. Ảnh: Tạ Quang.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Hiệu trưởng trường THPT Việt Dũng (Cái Răng, Cần Thơ) - cho biết, thông qua kỳ thi này, học sinh sẽ có điều kiện tiếp cận với dạng đề tổng quát, bám sát bộ đề tham khảo thi tốt nghiệp của Bộ.

"Hội động thi và các ban của hội đồng thi cũng được tổ chức theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thời gian, nội dung, hình thức thi đều được bám chặt vào quy chế thi chung của Bộ GD&ĐT. Vì vậy, qua đợt khảo sát này, các em học sinh sẽ có cơ hội được cọ sát, trải nghiệm, tự đánh giá năng lực bản thân của mình, các em nào chưa đạt thì sẽ có thể phát hiện ra điểm yếu của mình để hoàn thiện, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới", bà Hương giải thích.

Dù thời gian tổ chức kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 được điều chỉnh sớm hơn dự kiến, hầu hết các trường THPT không bất ngờ. Ảnh:Tạ Quang

Hiện tại, Cần thơ chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng, các trường vẫn chủ động thực hiện nghiêm những biện pháp phòng dịch để học sinh được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo thống kê, kỳ khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021, TP.Cần Thơ có 34 điểm thi với hơn 10.000 thí sinh tham dự. Trong đó thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội chiếm gần 56%, còn lại là thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên.

Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Lịch thi khảo sát trực tuyến của học sinh lớp 12 ở Hà Nội

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất: Học sinh phải học ít nhất 4 môn văn hóa tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Lịch thi khảo sát trực tuyến của học sinh lớp 12 ở Hà Nội; Hải Phòng: Truy vết hàng trăm F1, F2 liên quan đến cô giáo mắc COVID – 19.

Nghỉ hè mùa dịch, học sinh lớp 12 ôn thi thế nào đây?

Thanh Huyền |

Dịch COVID-19 cứ mỗi ngày một diễn biến mới, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học khiến các phụ huynh và học sinh cuối cấp không khỏi hoang mang. Chị Hạnh (quận Thanh Xuân – Hà Nội) là phụ huynh cũng đau đầu về vấn đề này. Lớp học chính thức, lớp học bồi dưỡng, nhóm học của con đều đã nghỉ, chị khá trăn trở với việc ôn thi của con, nhất là khi chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ bắt đầu.

Quảng Nam: Học sinh 2 địa phương giáp ranh Đà Nẵng trở lại trường học

Thanh Chung |

Quảng Nam cho học sinh ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn là 2 địa phương giáp ranh với TP.Đà Nẵng đến trường học trở lại để kiểm tra học kỳ II.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Giáo dục 24/7: Lịch thi khảo sát trực tuyến của học sinh lớp 12 ở Hà Nội

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất: Học sinh phải học ít nhất 4 môn văn hóa tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Lịch thi khảo sát trực tuyến của học sinh lớp 12 ở Hà Nội; Hải Phòng: Truy vết hàng trăm F1, F2 liên quan đến cô giáo mắc COVID – 19.

Nghỉ hè mùa dịch, học sinh lớp 12 ôn thi thế nào đây?

Thanh Huyền |

Dịch COVID-19 cứ mỗi ngày một diễn biến mới, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học khiến các phụ huynh và học sinh cuối cấp không khỏi hoang mang. Chị Hạnh (quận Thanh Xuân – Hà Nội) là phụ huynh cũng đau đầu về vấn đề này. Lớp học chính thức, lớp học bồi dưỡng, nhóm học của con đều đã nghỉ, chị khá trăn trở với việc ôn thi của con, nhất là khi chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ bắt đầu.

Quảng Nam: Học sinh 2 địa phương giáp ranh Đà Nẵng trở lại trường học

Thanh Chung |

Quảng Nam cho học sinh ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn là 2 địa phương giáp ranh với TP.Đà Nẵng đến trường học trở lại để kiểm tra học kỳ II.