Ngày 1.9, ông Dương Tấn Hiển - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiêm Giám đốc Sở GDĐT Thành phố - đã ký văn bản triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022.
Theo đó, phòng GDĐT tại các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non đăng tải các video, clip hướng dẫn cha mẹ thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại website, facebook, fanpage, zalo,.. của đơn vị và gửi đến cha mẹ trẻ thông quan email hoặc mạng xã hội.
Có hướng dẫn cha mẹ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân để trẻ sử dụng khi đến trường; xây dựng kịch bản cụ thể phù hợp với từng độ tuổi trẻ khi trẻ đến trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và giáo viên;...
Đặc biệt với cấp tiểu học, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, kể cả học sinh của các địa phương khác vì dịch bệnh không thể trở về nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú; đảm bảo 100% học sinh 6 tuổi vào học lớp 1, kể cả học sinh không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi/ngày.
Đồng thời, hỗ trợ các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em đảm bảo "3 đủ: đủ ăn, đủ mặc và đủ dụng cụ học tập". Tuyệt đối không để tình trạng học sinh không đến trường do hoàn cảnh khó khăn.
Đối với các cấp học THCS, THPT, nhà trường có nhiệm vụ phối hợp cha mẹ học sinh, mạnh thường quân, vận động xã hội hoá để giúp đỡ, hỗ trợ những học sinh hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện đến trường.
Sở GDĐT TP Cần Thơ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục, để tính toán xác định mức thu hợp lý trên cơ sở thực tế theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và thực hiện công khai minh bạch.
Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo các quy định của Nhà nước, đề nghị các cơ sở giáo dục kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021 - 2022.
Bước vào năm học mới, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường, các trường phải tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, bắt buộc thực hiện khai báo y tế hàng ngày qua các ứng dụng điện tử.
Quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh không kỳ thị phân biệt đối xử với những học sinh, giáo viên đã và đang là F0, F1, F2.