Cân nhắc xây dựng 2 trường chuyên tại các thành phố lớn

Đặng Chung |

Định hướng việc quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống trường chuyên trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương cân nhắc việc xây dựng 2 trường chuyên tại các thành phố lớn, tập trung phát triển 1 trường chuyên tại các tỉnh. Bên cạnh đó, có thể xây dựng hệ thống trường chất lượng cao.

Trường chuyên đã trở thành những điển hình về đổi mới giáo dục

Sáng 21.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là đề án 959).

Đề án 959 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2010 với mục tiêu xây dựng và phát triển các trường THPT chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.

Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020 có mức kinh phí được xác định hơn 2.312 tỉ đồng.

 
Toàn cảnh hội nghị tổng kết đề án 959.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, sau 10 năm thực hiện đề án, hệ thống trường chuyên được củng cố và phát triển từ 68 trường chuyên năm 2010 tăng lên 77 năm 2020. Hiện nay đã đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên, có nơi có 2 trường chuyên phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của địa phương.

Chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ học sinh giỏi của trường chuyên trong cả nước tăng dần qua các năm, năm 2020 tăng gần gấp đôi so với năm 2010.

So với trường THPT bình thường khác, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của trường chuyên đã có những bước đột phá về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, thì việc thực hiện đề án còn có một số tồn tại, như tỉ lệ trường chuyên chưa đạt chuẩn quốc gia vẫn còn khá cao. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường ở một số nơi vẫn đang coi nặng việc tổ chức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, chưa tăng cường nhiều cho học sinh thêm các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và các kỹ năng mềm khác...

Tăng cường nhận thức đúng đắn về mục tiêu giáo dục của trường chuyên

Để hệ thống trường chuyên tiếp tục phát huy được những hiệu quả của mô hình giáo dục chất lượng cao, lãnh đạo Bộ GDĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành TƯ liên quan tiếp tục xây dựng và trình Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2022 - 2032”, nhằm tiếp tục đổi xây dựng hệ thống chuyên trở thành các trường chất lượng cao, đặt trên nền tảng của các trường chuyên hiện có.

Với các địa phương, Bộ GDĐT đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những thành tựu đạt được của hệ thống trường chuyên nhằm tăng cường nhận thức đúng đắn về mục tiêu giáo dục của trường chuyên đào tạo tinh hoa cho đất nước.

Ngoài ra, quy hoạch, sắp xếp hệ thống trường chuyên phù hợp, cân nhắc việc xây dựng 2 trường chuyên tại các thành phố lớn, tập trung phát triển 1 trường chuyên tại các tỉnh, bên cạnh đó có thể xây dựng hệ thống trường chất lượng cao; xây dựng trường chuyên tư thục theo hướng phát triển toàn diện cho học sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Trong đại dịch, nơi mở cửa sớm nhất phải là trường học

Đặng Chung |

Trong bối cảnh mô hình “Sống chung với COVID-19” được nhiều nước áp dụng, mở cửa trường học đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Các tổ chức UNICEF và UNESCO cũng khuyến cáo, trong đại dịch, nơi đóng cửa muộn nhất là trường học và nơi mở cửa sớm nhất cũng phải là trường học.

Giáo dục 24/7: Hà Nội yêu cầu các trường tiểu học, THCS không mở lớp chọn

Đức Thiện - Minh Quang |

Tin tức giáo dục ngày 22.4: Thí sinh đi thi, nhập học đại học, cao đẳng được giảm giá vé tàu; Đào tạo chứng chỉ sư phạm chính thức trở lại sau 7 năm tạm dừng;...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội xây dựng lộ trình cho học sinh trở lại trường học

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố siết chặt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, đồng thời xây dựng lộ trình việc cho học sinh trở lại trường.

Trong đại dịch, nơi mở cửa sớm nhất phải là trường học

Đặng Chung |

Trong bối cảnh mô hình “Sống chung với COVID-19” được nhiều nước áp dụng, mở cửa trường học đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Các tổ chức UNICEF và UNESCO cũng khuyến cáo, trong đại dịch, nơi đóng cửa muộn nhất là trường học và nơi mở cửa sớm nhất cũng phải là trường học.

Giáo dục 24/7: Hà Nội yêu cầu các trường tiểu học, THCS không mở lớp chọn

Đức Thiện - Minh Quang |

Tin tức giáo dục ngày 22.4: Thí sinh đi thi, nhập học đại học, cao đẳng được giảm giá vé tàu; Đào tạo chứng chỉ sư phạm chính thức trở lại sau 7 năm tạm dừng;...