Cần loại bỏ những cơ sở giáo dục, ngành đào tạo yếu kém

Tường Vân |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), muốn thu hút tuyển sinh, cơ sở giáo dục phải nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ người học, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; giúp toàn hệ thống giáo dục đại học loại bỏ những cơ sở giáo dục, ngành đào tạo yếu kém.

Nhiều cơ sở giáo dục tuyển sinh kém

Thống kê số liệu tuyển sinh 3 năm gần đây của Bộ GDĐT cho thấy phần lớn cơ sở đào tạo đã tuyển được số lượng đạt tỉ lệ cao so với chỉ tiêu. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số cơ sở đào tạo tuyển sinh khó khăn, nhất là ở một số lĩnh vực và ngành đào tạo.

Một số ngành truyền thống có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế đất nước, có quy mô tuyển sinh lớn hơn nhưng cũng luôn đạt chỉ tiêu rất thấp. Nhiều ngành tuyển quy mô lớn trong toàn hệ thống, đạt chỉ tiêu tương đối cao nhưng lại gặp khó khăn ở một số cơ sở đào tạo.

Bộ GDĐT cho rằng, hầu hết cơ sở đào tạo tuyển sinh kém là những cơ sở đào tạo chưa khẳng định được uy tín, thương hiệu hoặc không có lợi thế về địa điểm và lĩnh vực đào tạo. Hầu hết ngành tuyển sinh kém là những ngành hẹp, ngành mới đào tạo thí điểm hoặc một số ngành truyền thống nhưng thiếu hấp dẫn về cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp.

Nhiều cơ sở đào tạo tuyển sinh kém trong nhiều năm nay. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nhiều cơ sở đào tạo tuyển sinh kém trong nhiều năm nay. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Bộ GDĐT cũng phân tích một số nguyên nhân dẫn tới việc cơ sở đào tạo tuyển sinh kém so với chỉ tiêu đề ra, nhất là ở một số lĩnh vực và ngành đào tạo. Do sự cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo trong tuyển sinh ngày càng mạnh mẽ; một số ngành đang tuyển tốt trong năm trước được các cơ sở đào tạo gia tăng mạnh chỉ tiêu, xác định chỉ tiêu quá lớn so với khả năng thu hút thí sinh, dẫn tới kết quả tuyển sinh không như kỳ vọng…

Bối cảnh kinh tế - xã hội thay đổi, nhất là của thị trường lao động cùng sự khác biệt trong quan niệm, nhu cầu của giới trẻ cũng dẫn tới xu hướng chọn trường và chọn ngành của thí sinh có dịch chuyển mạnh trong những năm gần đây. Nhiều cơ sở đào tạo không nhận biết kịp xu hướng để có điều chỉnh kịp thời thì sẽ không thu hút được thí sinh vào trường.

Ngược lại, một số trường nôn nóng mở ngành mới khi chưa phân tích, dự báo yêu cầu của thị trường lao động và nhu cầu của người học cũng thất bại trong tuyển sinh các ngành mới...

Tăng cường giải pháp hỗ trợ

Theo Bộ GDĐT, muốn thu hút tuyển sinh đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ người học, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; giúp toàn hệ thống giáo dục đại học loại bỏ những cơ sở giáo dục, ngành đào tạo yếu kém.

Thời gian tới, Bộ GDĐT tiếp tục hoàn thiện quy định về danh mục ngành, mở ngành và xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo về thẩm quyền, điều kiện khi mở ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, nhất là về điều kiện bảo đảm chất lượng; xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo tuyển sinh vượt năng lực, vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh...

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề nghị các trường bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả trong năm 2023.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 30.11: Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi; Làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường sau bữa trưa tại một trường mầm non; Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24 đến 53 tuổi đi Úc bồi dưỡng...

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên: Nhiều nhất 30 ngày

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT đề nghị các trường bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả trong năm 2023.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 30.11: Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi; Làm rõ vụ bé trai tử vong bất thường sau bữa trưa tại một trường mầm non; Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24 đến 53 tuổi đi Úc bồi dưỡng...

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của sinh viên: Nhiều nhất 30 ngày

Vân Trang |

Nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023. Dưới đây là cập nhật của Lao Động.