Cấm trường học ở Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm tự phát

Bích Hà |

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác nhận việc Sở đã có chỉ đạo yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn không tổ chức các hoạt động  trải nghiệm mang tính tự phát. Chỉ đạo này được đưa ra sau vụ việc học sinh và phụ huynh một trường học bị tử vong khi đi trải nghiệm bắt ngao.

Liên quan đến vụ việc đau lòng xảy ra tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) khiến một phụ huynh và một học sinh của một trường ở Hà Nội tử vong, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm khẩn trương phối hợp cùng nhà trường giải quyết những việc liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các trường trực thuộc, các phòng giáo dục - đào tạo và các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan, có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, dã ngoại, tuyệt đối không tự tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát.

Đồng thời đề nghị các nhà trường chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn của đơn vị như cây xanh, điện lưới, cống, bể, tường rào..., nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Khi học sinh nghỉ hè, nhà trường vẫn cần thường xuyên có biện pháp nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Hoạt động bắt ngao, vạng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Nam Hồng
Hoạt động bắt ngao, vạng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ảnh: Nam Hồng/LĐO

Trước đó như Lao Động đã thông tin, ngày 20.5, đoàn khách khoảng 50 người gồm phụ huynh và học sinh của một trường tư thục tại quận Nam Từ Liêm đã tổ chức đi tham quan, trải nghiệm bắt ngao tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định).

Thời điểm học sinh bắt đầu xuống bãi để trải nghiệm thì nước cạn. Tuy nhiên, sau đó nước dâng lên, thay đổi dòng chảy làm cả bãi cát bị sụt, các học sinh bị cuốn đi theo dòng nước.

Lúc đó, người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh vớt các học sinh. Trưởng đoàn tham quan là phụ huynh V.K đã tham gia cứu được 2 cháu, và khi tiếp tục bơi ra để cứu một nam sinh tên L (là học sinh không có phụ huynh đi cùng) thì cả hai bị nước cuốn đi.

Sau sự việc, lãnh đạo địa phương này đã yêu cầu tạm dừng hoạt động tham quan tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. Một số trường học ở nhiều nơi cũng đã hủy kế hoạch trải nghiệm, vốn thường diễn ra vào dịp kết thúc năm học hằng năm.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, để tổ chức các hoạt động dã ngoại, trải nghiệm, các trường cần làm kế hoạch, ghi rõ thành phần tham gia, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, phương án đảm bảo an toàn và lịch học bù; sau đó thống nhất với ban phụ huynh rồi gửi báo cáo cấp trên (Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo). Trường chỉ triển khai kế hoạch khi đã được cha mẹ học sinh đồng thuận và cấp quản lý trực tiếp thông qua.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn 2023: 60 trường công bố, 5 điểm/môn học bạ có thể đỗ đại học

Bích Hà |

Đến ngày 24.5, trên cả nước đã có 55 trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và xét tuyển học bạ. Thí sinh chỉ cần có điểm học bạ từ 5 điểm/môn sẽ có cơ hội đỗ vào nhiều trường đại học.

Một học sinh và một phụ huynh tử vong tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

BÁ DƯƠNG |

Nam Định - Chiều 22.5, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xác nhận, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy vừa xảy ra vụ việc một phụ huynh và một học sinh của trường học ở Hà Nội gặp nạn, tử vong trong quá trình trải nghiệm bắt ngao, vạng tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức hoạt động trải nghiệm thời điểm nắng nóng

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Xử lý điểm sạt lở đá nguy hiểm trên núi Bài Thơ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do phong hóa và nước mưa nên một điểm trên núi Bài Thơ, ở khu vực có những bài thơ cổ phía đường ven biển - nơi du khách thường ghé thăm - xuất hiện nguy cơ sạt lở đá và đã có một tảng đá nhỏ rơi xuống. Hiện, một nhóm thợ đang dùng cần cẩu cao cả trăm mét để lên vách núi xử lý điểm sạt lở này.

Diễn viên Hà Hương: "Nguyệt thảo mai" không giúp tôi đổi đời

Nhóm Pv |

Bộ phim "Phía trước là bầu trời" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x. Trong "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, diễn viên Hà Hương đã có những tâm sự về vai diễn "Nguyệt thảo mai" - vai diễn ấn tượng trong bộ phim này.

3 khu nghỉ dưỡng đẹp gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên ở Đồng Nai

Mai Anh |

Nằm ngay gần Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, 3 khu nghỉ dưỡng này được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá rừng nhiệt đới ở Đồng Nai.

Bán chênh nhà ở xã hội: Tăng sức ép, giảm niềm tin của người lao động

NHÓM PV |

Lợi dụng sự khan hiếm của nhà ở xã hội (NƠXH), tại một số dự án đang triển khai, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi bán kiếm tiền chênh lệch từ người lao động. Điều này dẫn tới sự gia tăng áp lực về chi phí với người lao động, người thu nhập thấp đồng thời làm giảm sút niềm tin của họ vào chính sách nhân văn về NƠXH.

"Cần trưng cầu giám định lại tư pháp vụ án bà Lê Thị Dung"

QUANG ĐẠI |

Theo chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh), tại văn bản của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, Trung tâm GDTX có thể vận dụng các văn bản khác có liên quan để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, do đó, cần trưng cầu giám định tư pháp lại về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên để bảo đảm chính xác, khách quan.

Điểm sàn 2023: 60 trường công bố, 5 điểm/môn học bạ có thể đỗ đại học

Bích Hà |

Đến ngày 24.5, trên cả nước đã có 55 trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực và xét tuyển học bạ. Thí sinh chỉ cần có điểm học bạ từ 5 điểm/môn sẽ có cơ hội đỗ vào nhiều trường đại học.

Một học sinh và một phụ huynh tử vong tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy

BÁ DƯƠNG |

Nam Định - Chiều 22.5, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) xác nhận, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy vừa xảy ra vụ việc một phụ huynh và một học sinh của trường học ở Hà Nội gặp nạn, tử vong trong quá trình trải nghiệm bắt ngao, vạng tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức hoạt động trải nghiệm thời điểm nắng nóng

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt.