Cảm phục hành trình lạc quan chống chọi bạo bệnh của thầy Văn Như Cương

Bích Hà |

Trong thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, PGS-TS Văn Như Cương hằng ngày vẫn đến trường làm việc, đọc sách, báo, cập nhật facebook và theo sát hoạt động của ngành giáo dục.

“Biểu tượng tinh thần” của Trường Lương Thế Vinh

Là người đặt nền móng, xây dựng nên thương hiệu cho Trường Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương được ví như “tiên ông”, “người truyền cảm hứng” cho nhiều thế hệ học trò.

Đặc biệt khi biết mình bị ung thư gan vào tháng 7.2014, trong lúc con người dễ bị gục ngã nhất, thì PGS Văn Như Cương vẫn luôn lạc quan, sẵn sàng bước vào cuộc chiến với bệnh tật.

 
Với nhiều thế hệ học sinh, thầy Văn Như Cương là một "chiến binh".  ( ảnh: Bùi Văn Sơn)

Và thầy đã làm nên điều kỳ diệu, là chỉ sau 2 tháng, từ chỗ nằm li bì, thầy đã có thể đi làm bình thường, đứng trước hàng trăm học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh phát biểu đầy khí thế trong Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.

Học sinh trong trường ví thầy như một “chiến binh dũng cảm”.

Cũng 3 năm qua, có những lúc chịu cơn đau bệnh tật giày vò, mệt mỏi do tuổi tác, thầy vẫn chăm chỉ làm việc và rất ít khi từ chối phỏng vấn của truyền thông, không ngại thể hiện quan điểm, phê phán những tiêu cực trong ngành giáo dục.

Đặc biệt trong mỗi mùa tựu trường, thầy sẽ đứng ở bục nói chuyện và đọc to lá thư, cũng là lời nhắn nhủ đến học sinh, phụ huynh. Để có được 15 phút đó, thầy đã cặm cụi suốt đêm để viết. Mỗi lá thư là một bài học về nhân sinh, cuộc sống mà thầy đã đúc rút được trong cả sự nghiệp làm giáo dục của mình.

Hình ảnh thầy Văn Như Cương đọc thư trong lễ khai giảng cũng đã trở thành khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng với nhiều thế hệ học trò. 

“Ta chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả”

Thầy Văn Như Cương từng nói rằng nếu luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan sẽ quyết định 50% khỏi bệnh tật.

Để chứng minh điều đó, cuối năm 2016, thầy Văn Như Cương kể về cuộc gặp gỡ của mình và thần chết cho học sinh và những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Khi ấy, vị hiệu trưởng có bộ râu đẹp như ông tiên đã chiến đấu với căn bệnh ung thư gan được hơn hai năm rưỡi.

Nội dung câu chuyện là: Thần chết hỏi thầy Cương: "Sắp chết rồi, anh bạn không lo lắng, sợ hãi gì chăng?".

Người thầy đáp: "Không! Ta nay đã hơn 80 tuổi rồi, có đi cũng được rồi. Rất nhiều người trẻ ít tuổi hơn ta mà đã đi, họ bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn, bị sóng thần, lũ quét, bị khủng bố, bị bom đạn chiến tranh, lại còn bị ăn phải thực phẩm bẩn… Bởi vậy, nếu ta phải đi bây giờ thì như nhà ngươi thấy đó, ta chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả!".

Thầy đã chuẩn bị trước tâm lý, sẵn sàng đón nhận.

Hôm nay, thầy đã mãi mãi ra đi. Nhưng câu chuyện về hành trình 3 năm chiến đấu với bệnh tật của thầy sẽ tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho rất nhiều người khác.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.