Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực, nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông nhiều địa phương đã ra quân xử phạt người vi phạm.
Ngoài quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia còn nhiều nội dung khác, nhằm phòng ngừa trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai tiếp cận với rượu bia.
Điều 5 của Luật có khoản nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; cấm học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.
Theo điều tra của Đại học Y tế Công cộng cho thấy, từ năm 2013 đã có 43,8% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đã uống cốc rượu/bia đầu tiên trước 14 tuổi và 22,5% đã uống đến mức say ít nhất 1 lần.
Các chuyên gia của Đại học Y tế Công cộng cho rằng uống rượu, bia ở trẻ em và thanh thiếu niên gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với người lớn, do não bộ một người trưởng thành tiếp tục phát triển đến tuổi 25. Uống rượu bia sớm, não càng dễ bị tổn thương và nguy cơ cao bị nghiện.
Nghiên cứu của Học viện Cảnh sát tại 11 tỉnh vào năm 2015 cho thấy có đến 70% vụ phạm pháp hình sự liên quan đến uống rượu, bia ở người chưa tới 30 tuổi. Ngoài ra, học sinh uống rượu bia dẫn đến hàng loạt vấn đề xã hội như nghỉ học, đánh nhau, mâu thuẫn với gia đình, bạn bè, có hành vi tình dục không an toàn...
Ngoài Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, thì tại Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực vào 1.7.2020) cũng quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục đó là hút thuốc, uống rượu bia. Như vậy, các đối tượng như giáo viên, giảng viên, người học, học sinh, sinh viên và các đối tượng có liên quan khác tuyệt đối không được hút thuốc, uống rượu bia tại các cơ sở giáo dục, trường học.