Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Chúng ta đang tranh cãi quá đà

Đào Bích |

“Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền chỉ mới dừng lại ở ý tưởng của một nhà khoa học chứ không phải dự án hay chủ trương cần phải lấy ý kiến”- ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, cho hay.

Những tranh cãi về đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền dường như vẫn chưa có hồi kết. Sáng 29.11, trao đổi với PV Lao Động, nhà sử học Dương Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn về vấn đề này.

Ông cho hay, để một ý tưởng hay, phù hợp với thực tế trở thành hệ sinh ngữ của xã hội là cả một quá trình. Chưa kể ở đây, ý tưởng của tác giả của Bùi Hiền lại chưa thực sự phù hợp.

“Mấy hôm nay, tôi thấy truyền thông đang tranh cãi quá đà về vấn đề này. Trong một hội thảo, nhà khoa học đưa ra bất kỳ một ý kiến nào đó là quyền của họ. Còn điều đó có thành hiện thực hay không lại là vấn đề khác.

Tôi không đồng tình với ý tưởng của tác giả Bùi Hiền nhưng tôi cũng phản bác những ai đang cố tình thổi phồng sự việc, làm như chuyện cải cách tiếng Việt đang là dự án đã được Nhà nước thông qua, cần lấy ý kiến vậy”, nhà sử học nổi tiếng chia sẻ.

Ông nhắc đến những nhà khoa học Việt Nam từng có ý tưởng cải tiến tiếng Việt: “Ví dụ như Bác Hồ cũng là người từng đưa ra việc cải cách chữ quốc ngữ. Theo đó, Bác đổi cách viết chữ d thành z, chữ c thành k. Nhưng đó chỉ là ý tưởng trong một giai đoạn, một trường hợp vùng miền cụ thể gắn liền với tình hình lịch sử dân tộc.

Bác Hồ là người tiếp cận với nền khoa học tiến bộ của phương Tây rất sớm. Việc đưa ra ý tưởng và phương pháp như vậy là có lý riêng của Người. Nhưng việc cải tiến sau đó có được áp dụng, phổ biến hay không còn là chuyện khác.

Hay như ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông ấy là một nhà Tây học, có nhiều đề xuất cải tiến về ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng cuối cùng, việc cải tiến của ông chỉ được áp dụng trong một lĩnh vực duy nhất thôi nhưng vô cùng quan trọng - đó là điện tín. Thời đó, khi đánh điện tín, người ta thường sử dụng cách viết của ông Vĩnh vì phương pháp này rất thuận lợi, có thể bỏ đi những dấu câu (nét đặc thù của tiếng Việt) bằng con chữ kèm theo”.

“Việc ứng dụng một hệ ngôn tự nào đó là do nhu cầu của đời sống. Trước hết, chúng phải đáp ứng được thực tiễn, có được xã hội chấp nhận hay không. Chúng ta cũng đừng đặt ra những giả thiết nếu đề xuất của PGS Bùi Hiền trở thành hiện thực. Đó chỉ là một ý tưởng khoa học hết sức bình thường trong phạm vi một cuộc hội thảo, không có gì đáng để bàn luận hay tranh cãi nhiều”, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Tác giả đề xuất cải tiến chữ viết: Dù bị “ném đá”, vẫn tiếp tục bỏ tiền túi nghiên cứu

Đặng Chung |

PGS.TS Bùi Hiền khẳng định ông nghiên cứu, tìm cách cải tiến chữ viết một cách nghiêm túc. Dù có bị dư luận chỉ trích hay “ném đá”, ông vẫn không từ bỏ đề tài tâm huyết của mình.

Đề xuất cải cách chữ cái tiếng Việt: Đưa ra là việc của nhà nghiên cứu - xin đừng mạt sát!

HUYÊN NGUYỄN |

Đề xuất giảm ký tự bảng chữ cái tiếng Việt từ 38 xuống 31 chữ của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy - học phổ thông - đang gây làn sóng phản đối gay gắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiến sĩ Đoàn Hương: Nếu cải tiến chữ tiếng Việt, chắc người dân phải đi học lại lớp 1

Bích Hà |

“Tôi nói vui là nếu công trình cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền được đưa vào áp dụng, chắc tôi phải cùng học với các cháu lớp 1. Vì đọc văn bản soạn thảo theo kiểu chữ mới mà không hiểu gì"- Tiến sĩ Khoa học Đoàn Hương chia sẻ.

Tác giả đề xuất cải tiến chữ viết: Dù bị “ném đá”, vẫn tiếp tục bỏ tiền túi nghiên cứu

Đặng Chung |

PGS.TS Bùi Hiền khẳng định ông nghiên cứu, tìm cách cải tiến chữ viết một cách nghiêm túc. Dù có bị dư luận chỉ trích hay “ném đá”, ông vẫn không từ bỏ đề tài tâm huyết của mình.

Đề xuất cải cách chữ cái tiếng Việt: Đưa ra là việc của nhà nghiên cứu - xin đừng mạt sát!

HUYÊN NGUYỄN |

Đề xuất giảm ký tự bảng chữ cái tiếng Việt từ 38 xuống 31 chữ của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp dạy - học phổ thông - đang gây làn sóng phản đối gay gắt.