Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên mới nhất

Minh Hương |

Dưới đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2022 - 2023 theo quy định mới nhất.

Tính điểm xét tuyển

Theo Mục II Phần B Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023 ban hành kèm Quyết định số 1117/QĐ-UBND, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên được tính như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

Tính điểm ưu tiên

Theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và THPT ban hành kèm Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT, điểm ưu tiên thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên được tính như sau:

- Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1 là: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945;

Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945.

- Cộng 1 điểm cho nhóm đối tượng 2 là: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

- Cộng 0,5 điểm cho nhóm đối tượng 3 là: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số;

Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không

Minh Hương (T/H) |

Có 4 cách để kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không.

Giáo dục 24/7: Chốt lịch thi vào lớp 10 Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội dự kiến tổ chức thi vào lớp 10 trong hai ngày 18 và 19.6; Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10; Hà Nội yêu cầu không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài.

Quy định về mã số bảo hiểm xã hội của mỗi người lao động

Minh Hương |

Bản chất của mã bảo hiểm xã hội là mã định danh, sẽ theo mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không

Minh Hương (T/H) |

Có 4 cách để kiểm tra đất đai có đang bị tranh chấp hay không.

Giáo dục 24/7: Chốt lịch thi vào lớp 10 Hà Nội

Nhóm PV |

Hà Nội dự kiến tổ chức thi vào lớp 10 trong hai ngày 18 và 19.6; Bộ GDĐT phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10; Hà Nội yêu cầu không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài.

Quy định về mã số bảo hiểm xã hội của mỗi người lao động

Minh Hương |

Bản chất của mã bảo hiểm xã hội là mã định danh, sẽ theo mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời.