Cách nộp đơn phúc khảo online cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT Hà Nội

Minh Hương |

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội có thể nộp đơn phúc khảo online gửi về đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự qua Zalo, email, website...

Ngày 27.7.2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã có công văn gửi các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để yêu cầu triển khai hình thức nhận đơn phúc khảo bài thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi thí sinh trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện từ ngành giáo dục Hà Nội, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh tải đơn đề nghị phúc khảo theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Bước 2: Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong đơn và gửi về đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi bằng file word hoặc bằng ảnh chụp qua Zalo, email, website...

Sau đó, đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra xác thực tính hợp lệ của đơn đề nghị phúc khảo thông qua địa chỉ email, số điện thoại (trong phiếu đăng ký dự thi của thí sinh), qua giáo viên chủ nhiệm lớp...

Bước 3: Đợi công bố kết quả phúc khảo

Việc tổ chức phúc khảo bài thi sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 16.8.2021. Đồng thời, thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 20.8.2021.

Trình tự phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2021

Nếu có thắc mắc về điểm số sau khi có kết quả thi, mọi thí sinh đều được quyền phúc khảo bài thi bằng cách nộp đơn phúc khảo tại điểm đăng ký thi.

Các thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 26.7 - 5.8.2021.

Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu về thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển dữ liệu thí sinh đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để thực hiện.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Kết quả: Sau khi tổ chức phúc khảo xong, điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT. Bên cạnh đó, nếu bài thi được điều chỉnh điểm, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo.

Phí, lệ phí: Không.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách xã hội: Bị tạm hoãn HĐLĐ, nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ ra sao?

Minh Phương |

Báo Lao Động nhận được thắc mắc của người lao động (NLĐ) liên quan đến việc nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao môn Lịch sử có điểm trung bình thấp nhất?

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước, điểm trung bình môn Lịch sử cũng đã báo động đỏ. Vậy tại sao điểm thi môn Lịch sử lại luôn thấp như vậy?

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Minh Hương |

Ngày 26.7.2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Sau khi biết điểm thi, thí sinh cần tham khảo điểm sàn các trường để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp...

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Giãn cách xã hội: Bị tạm hoãn HĐLĐ, nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ ra sao?

Minh Phương |

Báo Lao Động nhận được thắc mắc của người lao động (NLĐ) liên quan đến việc nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao môn Lịch sử có điểm trung bình thấp nhất?

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước, điểm trung bình môn Lịch sử cũng đã báo động đỏ. Vậy tại sao điểm thi môn Lịch sử lại luôn thấp như vậy?

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Minh Hương |

Ngày 26.7.2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Sau khi biết điểm thi, thí sinh cần tham khảo điểm sàn các trường để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp...