Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các mốc thời gian dự kiến điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ 23-26.7. Như vậy so với năm ngoái, thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 diễn ra chậm gần một tháng.
Bà Trịnh Thu Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH TM Experts đưa ra chia sẻ về những ảnh hưởng và sự chuẩn bị cần thiết cho phụ huynh, học sinh nếu như có dự định đi du học.
Thưa bà Trịnh Thu Thuỷ, với việc lùi lịch thi trung học phổ thông quốc gia lại vào cuối tháng 7, đồng nghĩa với kết quả thi, xét tốt nghiệp nhanh nhất sẽ có vào tháng 8. Việc này có ảnh hưởng đến dự định du học của học sinh hay không?
- Thực tế, nếu năm học của học sinh được kéo dài hơn so với thông lệ thì tùy vào điều kiện nhập học của từng nước sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Tôi xin liệt kê ra 3 quốc gia có nhiều học sinh quan tâm như Úc, Mỹ và Canada.
Ở Úc, hiện có 4 kỳ nhập học trong năm cho học sinh theo học trung học là vào tháng 2, 4, 7 và 11. Đại học ở Úc thường có 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ/ năm. Các học sinh theo đúng lộ trình hằng năm sẽ nhập học kỳ tháng 7-8.
Như vậy, học sinh Việt Nam có thể nhập học trễ hơn là vào kỳ tháng 10-11.2020 với những trường có 3 kỳ nhập học và sẽ là tháng 1.2021 với các trường có 2 kỳ nhập học. Như vậy, thời gian để làm thủ tục xin visa bắt đầu tháng 7 thay vì tháng 4-5 như mọi năm.
Đối với những bạn có ý định du học tại Mỹ, thường bậc trung học và đại học có 2 kỳ nhập học chính vào tháng 8 và tháng 1 hàng năm. Do đó, nếu học sinh thi tốt nghiệp vào tháng 7 không ảnh hưởng nhiều vì khi các con đi học cũng có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Với một số trường có thời gian nhập học đầu tháng 8 thì học sinh và phụ huynh nên email cho trường trình bày lý do và xin học trễ 1-2 tuần.
Với đất nước Canada, thủ tục có 1 chút hơi khác. Yêu cầu khi nhập học của các trường Canada là học sinh phải có kết quả các lớp trước khi theo học. Cụ thể, bậc trung học muốn đi học lớp 11, tháng 5 sau khi có kết quả học kỳ II lớp 10; học sinh phải nộp cho trường ở Canada. Sau khi xét, các trường mới gửi cho thư chấp nhận học chính thức dùng để xin visa. Tương tự vậy, nếu học đại học, học sinh phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Ngoài ra, tại Canada đang có 2 hình thức xin visa: Không chứng minh tài chính (diện SDS, hồ sơ đơn giản xin khoảng 2-4 tuần có visa) và chứng minh tài chính (hồ sơ đòi hỏi nhiều và thời gian xét visa khoảng 4-10 tuần).
Nói như thế, nếu học sinh theo học tại Canada năm nay, bạn nào làm hồ sơ nhập học theo diện SDS thì có thể kịp kỳ nhập học tháng 8. Học sinh nhập học theo diện còn chứng minh tài chính có thể chỉ nhập học kỳ tiếp theo là tháng 1.2021.
Với việc lùi thời gian thi quốc gia như vậy, bà có đề xuất nào giúpcác em học sinh hạn chế tối đa ảnh hưởng khi làm hồ sơ du học?
- Với việc làm hồ sơ du học thì tới thời điểm hiện tại, tôi nghĩ các em có ý định đi du học năm nay đã hoàn thành việc nộp hồ sơ rồi. Giờ khó là những em nào chọn theo học tại Úc, Canada hoặc các nước có thời gian, thể lệ nhập học tương tự thì có thể bị học chậm lại 1 kỳ so với các bạn học cùng trang lứa.
Các em cũng cần theo sát thông báo và thời gian làm thủ tục. Thường vào khoảng tháng 4-5, học sinh đã nhận được kết quả xin học tại các nước mình muốn theo học. Khoảng thời gian tiếp theo học sinh sẽ làm các thủ tục xin visa du học.
Thời gian chuẩn bị xin visa các nước thường mất từ 2–10 tuần. Visa Mỹ, học chỉ cần lên lịch xin phỏng vấn và có kết quả luôn nên khá đơn giản và tốn ít thời gian. Visa của Úc và Canada, thời gian xét dài hơn. Do đó, khi đủ giấy tờ, học sinh nên nộp hồ sơ xin visa càng sớm càng tốt.
- Xin cảm ơn bà!