Cách học nhẹ nhàng của thủ khoa khối A1 Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với tổng điểm 29,35, em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, trú xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) là thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh và xếp thứ 4 toàn quốc ở khối này.

Sáng 24.7, thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) xác nhận, theo kết quả công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo, em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, cựu học sinh của Trường đạt tổng điểm khối A1 là 29,35. Trong đó toán 10; tiếng Anh 9,6; vật lý 9,75.

Với số điểm đó, Linh là học sinh có tổ hợp điểm khối A1 cao nhất ở Hà Tĩnh và là thí sinh xếp thứ 4 khối A1 trên toàn quốc. (Thủ khoa toàn quốc khối này là 29,8 điểm thuộc về một thí sinh ở Hà Nội).

Khánh Linh là con thứ hai trong gia đình có hai anh em, mẹ là giáo viên THCS, bố làm nghề thợ mộc. Anh trai đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Mỹ thuật.

Từ nhỏ Linh đã được mẹ dạy kèm môn tiếng Anh. Em cũng sớm cho thấy có năng khiếu về môn học này. Từ lớp bốn đến hết cấp hai, Linh thường xuyên tham gia các cuộc thi IOE trên mạng và luôn đứng nhóm đầu. Năm lớp 9 Linh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.

Lên cấp 3, Linh là học sinh lớp 11 duy nhất của trường đạt giải nhì môn tiếng Anh trong cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh dành cho lớp 12. Điểm IELTS hiện tại của nữ sinh là 7.5

Cũng từ khi bước vào THPT, Linh xác định tập trung học thêm môn Toán và Vật lý để định hướng xét tuyển vào đại học theo khối A1.

Ba năm học tại trường THPT Trần Phú, ngoài thành tích nổi trội về tiếng Anh, Linh còn đạt giải nhì và khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 11 và 12, giải khuyến khích Vật lý lớp 12. Em cũng liên tiếp là học sinh giỏi toàn diện của trường.

Mẹ của Linh, chị Lê Thị Mai Huệ (45 tuổi) chia sẻ, Linh có phương pháp học khá khác người và không áp lực. Nhiều lần trong lúc học nhưng em đeo phone nghe nhạc và lắc lư theo điệu nhạc khiến mẹ cũng không hiểu con đang học hay đang chơi.

Khi hỏi thì cháu cười bảo mẹ cứ yên tâm, miễn sao học hiệu quả là được. Nhiều lúc ngồi vào bàn học dù chăm chỉ nhưng không tiếp thu bài được, Linh lại lướt web xem tin tức, xem phim cho thư thái rồi mới học.

“Vợ chồng tôi không tạo áp lực thành tích, các kỳ thi không đặt nặng phải đạt giải. Khi các con nói thích nghề nào đó, mẹ sẽ tìm hiểu, nói lên những ưu và nhược điểm, sau đó để con suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng" - chị Huệ nói.

Linh chia sẻ tới đây em sẽ nộp hồ sơ vào ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân và dự phòng một bộ vào ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ước mơ của em là trở thành một nghiên cứu viên về kinh tế, đặc biệt là kinh tế thế giới.

Thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng THPT Trần Phú cho rằng phương pháp học của Linh khá nhàn nhưng mang lại hiệu quả cao. Em thực sự là một "của hiếm" của trường, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh sau của trường học tập.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa Đặng Thu Uyên và cú bẻ lái bất ngờ vào năm cuối

Tường Vân |

Em Đặng Thu Uyên học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đoan Hùng đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ và top 5 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.

ĐH Bách khoa công bố điểm thi đánh giá tư duy, lộ diện thí sinh là thủ khoa

Đặng Chung |

Sáng 24.7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm thi của các thí sinh dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022.  Thủ khoa của kỳ thi này là em Đỗ Đức Tú - học sinh Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Chân dung nữ thủ khoa khối C vừa xinh, vừa giỏi đến từ Bắc Ninh

Thiều Trang |

Thủ khoa khối C00 toàn quốc là Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 12 Sử, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Nữ sinh xuất sắc đạt 29,75 điểm (Sử 10, Địa 10, Văn 9,75).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ khoa Đặng Thu Uyên và cú bẻ lái bất ngờ vào năm cuối

Tường Vân |

Em Đặng Thu Uyên học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đoan Hùng đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ và top 5 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.

ĐH Bách khoa công bố điểm thi đánh giá tư duy, lộ diện thí sinh là thủ khoa

Đặng Chung |

Sáng 24.7, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm thi của các thí sinh dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022.  Thủ khoa của kỳ thi này là em Đỗ Đức Tú - học sinh Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Chân dung nữ thủ khoa khối C vừa xinh, vừa giỏi đến từ Bắc Ninh

Thiều Trang |

Thủ khoa khối C00 toàn quốc là Nguyễn Hương Giang - học sinh lớp 12 Sử, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Nữ sinh xuất sắc đạt 29,75 điểm (Sử 10, Địa 10, Văn 9,75).