Cách chọn môn thi THPT quốc gia 2019 để tránh bị điểm liệt

Đặng Chung |

Nếu thí sinh có một bài thi chỉ được 1 hoặc dưới 1 điểm thì sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Vì vậy khi chọn bài thi, thí sinh không nên quá tham, chọn tất cả các bài trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Muốn đủ điều kiện tốt nghiệp, phải chọn ít nhất 4 bài thi

Từ ngày 1-20.4.2019, thí sinh trên cả nước chính thức làm hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đợt một năm 2019.

Theo quy định của Bộ GDĐT, tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, thí sinh sẽ làm 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt buộc phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp; Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập (Toán, Văn) và một bài thi tự chọn trong hai bài thi tổ hợp.

Thí sinh được chọn đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, cần lưu ý thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài thi tổ hợp bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này. Nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét tốt nghiệp THPT.

 
Tờ mẫu đăng ký và chọn bài thi THPT quốc gia 2019.

Cân nhắc đăng ký cả 2 bài thi tự chọn

Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ, quy chế thi THPT quốc gia cho phép thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, với cách tính điểm xét tốt nghiệp mới, 70% điểm là từ bài thi THPT quốc gia, thí sinh cần chọn môn, bài thi để bảo đảm tuyệt đối không bị điểm liệt, điểm các môn đạt mức cao nhất.

Muốn vậy, học sinh nên tập trung chọn 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và chỉ một bài tổ hợp theo thế mạnh bản thân.

Với quy định học sinh hệ giáo dục phổ thông phải thi tối thiểu 4 bài thi, mỗi thí sinh đã phải học và ôn đến 6 môn. Để thi hết cả 5 bài của kỳ thi THPT quốc gia 2019, thí sinh sẽ phải học và thi 9 môn. Nếu không phân bổ thời gian hợp lý, thí sinh sẽ dễ bị quá tải khi ôn thi.

Lưu ý: Để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh vào lớp 10: Nghệ An chính thức công bố các môn thi

P.V |

Ngày 2.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An đã chính thức công bố các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Công bố đường dây nóng giải đáp thắc mắc về thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các sở GDĐT các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo giáo viên thông báo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019.

Tiết lộ độ khó trong đề Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia

Bích Hà |

Đề thi môn Giáo dục công dân trong đợt kiểm tra chất lượng lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội xuất hiện câu hỏi vận dụng cao, có độ khó ngang với đề chính thức của Bộ GDĐT trong đợt thi THPT quốc gia 2018.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tuyển sinh vào lớp 10: Nghệ An chính thức công bố các môn thi

P.V |

Ngày 2.4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An đã chính thức công bố các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020.

Công bố đường dây nóng giải đáp thắc mắc về thi THPT quốc gia 2019

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi các sở GDĐT các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo giáo viên thông báo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2019.

Tiết lộ độ khó trong đề Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia

Bích Hà |

Đề thi môn Giáo dục công dân trong đợt kiểm tra chất lượng lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội xuất hiện câu hỏi vận dụng cao, có độ khó ngang với đề chính thức của Bộ GDĐT trong đợt thi THPT quốc gia 2018.