Các trường tư thục tiếp tục có kiến nghị việc cho học sinh nghỉ hè 3 tháng

Bích Hà |

Lãnh đạo các trường tư thục cho rằng, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường tư thục theo Luật Giáo dục năm 2019 sẽ khó thực hiện được nếu Bộ GDĐT có chủ trương yêu cầu các trường phải cho học sinh nghỉ hè 3 tháng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo quyết định, học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9; tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.

Với các trường tư thục vẫn thực hiện quy định theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT, tức là được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm so với các trường phổ thông công lập cùng cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xem xét việc sửa đổi Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT theo hướng phù hợp hơn về thời gian học tập, rèn luyện ở trường và thời gian nghỉ hè của học sinh.

Trước diễn biến này, ngày 29.7, tại Hà Nội, các trường ngoài công lập đã tổ chức tọa đàm "Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của trường ngòai công lập". Buổi tọa đàm diễn ra trong điều kiện Luật Giáo dục năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.7.2020, chuẩn bị vào năm học mới 2020 - 2021.

 
Lãnh đạo các trường tư thục có ý kiến về quy định học sinh được nghỉ hè 3 tháng, không tựu trường trước 1.9.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các trường tư thục đã nhắc đến quy định về khung thời gian năm học mà Bộ GDĐT vừa ban hành.

Nhà  giáo Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch hội đồng Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho biết, thời gian qua nhà trường gặp nhiều khó khăn khi học sinh nghỉ học 3 tháng để phòng dịch. Giờ phải đối mặt thêm thách thức mới - không được tựu trường trước 1.9.

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường Đinh Tiên Hoàng) thì phân tích, hiện nhiều gia đình mong muốn gửi con vào trường dân lập để học rèn luyện thêm. Khi cha mẹ có nhu cầu, các trường ngoài công lập cần thêm thời gian để giúp học sinh phát triển.

Ông kiến nghị, nếu Bộ GDĐT sửa Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT thì vẫn nên cho các trường tư thục được tựu trường trước 1 tháng so với trường công lập.

Lãnh đạo các trường tư thục cũng cho biết sẽ gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng về quy định “học sinh không tựu trường trước 1.9” .

“Những trường tư thục thu hút học sinh khá giỏi là phải đáp ứng nhu cầu học sinh có thể theo chuẩn của các trường quốc tế, cũng phải có thời gian để thực hiện những chương trình hợp tác với các trường quốc tế. Các trường tư thục đã và đang thực hiện Thông tư 13/2011 phù hợp như vậy, tại sao Bộ GDĐT có ý định thay đổi?”- đơn kiến nghị nêu.

Trước đó, đại diện các trường tư thục cũng có đơn kiến nghị gửi Bộ GDĐT về việc không đồng tình với yêu cầu các trường phổ thông không được tựu trường trước 1.9. Sau đó, Bộ GDĐT đã nêu quan điểm rằng quy định này chỉ áp dụng với các trường công lập. Với các trường tư thục, sẽ tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?; Học sinh chuyên Ams giành huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Âu; Trường tư điều chỉnh lịch tựu trường nếu dịch Covid-19 phức tạp...

Nhiều trường học ở Hà Nội lùi lịch tựu trường khi có ca mắc COVID-19

Đặng Chung |

Dự định sẽ cho học sinh tựu trường vào đầu tháng 8.2020, nhưng trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã lùi ngày tựu trường, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đà Nẵng khuyến cáo thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phòng dịch COVID-19

Hải Minh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?

NHÓM PV |

Những tin tức mới nhất trong bản tin Giáo dục 24/7 ngày 28.7 của Báo Lao Động: Thí sinh mắc COVID-19 được đặc cách tốt nghiệp THPT?; Học sinh chuyên Ams giành huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Âu; Trường tư điều chỉnh lịch tựu trường nếu dịch Covid-19 phức tạp...

Nhiều trường học ở Hà Nội lùi lịch tựu trường khi có ca mắc COVID-19

Đặng Chung |

Dự định sẽ cho học sinh tựu trường vào đầu tháng 8.2020, nhưng trước diễn biến mới của dịch COVID-19, nhiều trường tư thục ở Hà Nội đã lùi ngày tựu trường, để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đà Nẵng khuyến cáo thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT phòng dịch COVID-19

Hải Minh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi.