Các trường tư thục: Không thể cứ tự chủ “nửa vời”!

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện các trường ngoài công lập (NCL) tại Hà Nội đã bày tỏ nhiều khó khăn trong việc không được tự chủ trong tuyển sinh, chỉ được tự chủ “nửa vời” dẫn đến đạt hiệu quả không cao trong phát triển.

Bên cạnh đó, trường NCL chưa được đánh giá đúng về vị trí, vai trò và những đóng góp, thiệt thòi trong ưu đãi chính sách... 

“Mở cửa” nhiều hơn, nhưng phải đúng ngày!

Tại Hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” do Báo Giáo Dục Việt Nam tổ chức ngày 26.4, đại diện các trường NCL đã bày tỏ những khó khăn trong cơ chế áp đặt tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường NCL phải tuyển sinh vào một thời gian cố định, không cho trường tư cơ hội được tự chủ về phương thức và thời gian tuyển sinh.

Ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie - chia sẻ: Hiện trên cả nước, đặc biệt là ở TPHCM, hệ thống trường NCL đã được tự chủ trong tuyển sinh, nhưng ở Hà Nội điều này vẫn là trong mơ, đặc biệt trong vấn đề tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Vì thế, các trường mong muốn được tự quyết thời gian tuyển sinh nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội cho sự lựa chọn nhất là các trường NCL khi phụ huynh bỏ tiền túi ra lựa chọn trường theo ý muốn.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm - kiến nghị: Mặc dù năm nay, Bộ GDĐT đã “mở cửa” nhiều hơn trong tuyển sinh đầu cấp nhưng Sở GDĐT Hà Nội quy định các trường vẫn phải tuyển sinh vào đúng ngày quy định của sở là ngày 1.7 đến ngày 3.7. Nói một cách rất nghiêm túc, không trường tư thục nào không có động thái tuyển sinh trước ngày này. Nếu cứ quy định như thế này thì cái khó không phải rơi vào các trường mà chính là phụ huynh học sinh.

“Hiện chúng tôi đã cho đăng ký trên mạng thì con số lên tới hơn 2.000 mà chỉ tiêu của trường chỉ có 500. Nếu như chỉ có vài ngày để tuyển sinh thì rất khó khăn. Chúng ta phải đặt trong tâm thế phụ huynh sẽ đắn đo như thế nào khi chọn trường tư thục hay công lập, trong hệ thống thì trường này hay trường kia. Thường thì trước 1 năm đã quan tâm rồi. Họ không biết trường này trước 1.7 có nhận con mình không, không nhận con mình thì mình còn chọn trường khác.

Vì thế, tuyển sinh cùng 1 ngày gây khó khăn cho phụ huynh thì bắt buộc các trường phải lách. Nếu chúng tôi không lách thì chúng tôi gây khó khăn cho phụ huynh. Thực tế, chúng tôi có nhiều cách “lách” để tuyển sinh. Chúng tôi sẵn sàng chịu khiển trách của Sở GDĐT nhưng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho phụ huynh và học sinh” - bà Hiền nói.

Có thật sự tự chủ?

Bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh cơ sở 1 - Tân Triều - thẳng thắn bày tỏ: Không chỉ cần được tự chủ trong tuyển sinh, các trường NCL còn cần được tự chủ nhiều hơn nữa. Tự chủ nằm trong khuôn khổ nhất định thì không còn là tự chủ. Điểm đặc biệt là trường NCL phải tự lo về toàn bộ cơ sở vật chất, chi phí. Như vậy, để cạnh tranh với công lập thì trường NCL vốn đã yếu thế hơn rất nhiều. Ngoài ra, bà Văn Liên Na cho biết: Về nguyện vọng, ví như lớp 10, học sinh chỉ có 2 nguyện vọng trường công lập và trường NCL có nhiều hơn chút, còn học sinh vào đại học có thể lên tới 29 nguyện vọng. Vì thế, việc Sở GDĐT quy định tự chủ tuyển sinh đồng loạt trong 2 ngày như vậy là tạo cánh cửa hẹp cho học sinh. Điều này sẽ quy định hẹp số trường học sinh có thể tham gia dự tuyển.

“Tôi cũng băn khoăn về tiêu chí, phương thức tuyển sinh hiện được Sở GDĐT quy định là cùng thi tuyển môn toán và bài thi đánh giá năng lực. Như vậy là chưa hợp lý bởi mỗi trường sẽ có một tiêu chí tuyển sinh riêng phù hợp với đào tạo của trường mình” - bà Na bày tỏ. Bên cạnh đó, các trường NCL còn bị hạn chế bởi số lượng tuyển sinh. Nhiều trường mặc dù có cơ sở vật chất và giáo viên nhưng vẫn bị hạn chế số lượng tuyển sinh khiến đã “hot” lại càng “hot”.

“Nếu đã được tự chủ thì xin được tự chủ trên mọi vấn đề từ tuyển sinh đến bố trí chương trình giảng dạy. Tôi cho rằng Sở GDĐT, Bộ GDĐT chỉ cần quy định đạt chuẩn về chất lượng, còn việc bố trí, giảng dạy như thế nào là quyền của các trường, là bí quyết của mỗi cơ sở. Ví như các trường ở thành phố, hầu hết học sinh đều có trình độ tốt nên bài A này chỉ cần 2 tiết là đã đầy đủ nhưng với học sinh nông thôn chỉ cần 3 tiết, học sinh miền núi cần 5 tiết. Thế thì sao Bộ GDĐT cứ nhất nhất quy định phải dạy bao nhiêu tiết dẫn đến chỗ thừa, chỗ thiếu. Nói nôm na như người ta muốn mua 1 bộ ấm chén thì chỉ quan tâm đến ngoại hình và chất lượng chứ ai quan tâm nung bao lâu, nung như thế nào...”.

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - chia sẻ những khó khăn trong tuyển sinh với các trường NCL: “Chúng ta nói rất nhiều về quá trình đổi mới nhưng nếu những mắt xích của quá trình đổi mới toàn diện GDĐT mà cứ bị cắt thì sẽ rất khó. Tuyển sinh đầu cấp là áp lực rất lớn của nhiều nơi, mà chúng ta quy định các đơn vị tuyển sinh cùng thời điểm đồng loạt gây rất nhiều trở ngại, khó khăn cho người dân bởi GD ảnh hưởng tới từng nhà, từng người. Khi biết thông tin quy định tuyển sinh các trường cùng thời điểm tôi đã trực tiếp liên lạc với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và có nửa tiếng đồng hồ để trao đổi về vấn đề này. Không thể tuyển sinh cùng thời điểm như thế này được”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chỉ được tuyển sinh từ 1.7, Sở GDĐT Hà Nội đang gây trở ngại cho các trường

Bích Hà-Huyên Nguyễn |

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong tình trạng ngân sách nhà nước đang eo hẹp, muốn giảm biên chế giáo viên, giảm chi ngân sách nhà nước, không còn cách nào khác là phải kêu gọi xã hội hóa giáo dục.

Trường tư phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp: Không thể quản lý giáo dục theo kiểu áp đặt

Đặng Chung |

Sau ý kiến của ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho rằng, việc Hà Nội yêu cầu các trường tư thục phải thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo thời gian mà Sở quy định, bắt đầu từ ngày 1.7 là làm khó các trường và phụ huynh, nhiều trường tư khác cũng kiến nghị Sở GDĐT Hà Nội cần cho phép các trường tư được tự chủ trong việc tuyển sinh.

Trường tư thục: Chúng tôi có nhiều cách “lách” để tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 26.4, đại diện các trường tư thục bày tỏ nguyện vọng được tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Chỉ được tuyển sinh từ 1.7, Sở GDĐT Hà Nội đang gây trở ngại cho các trường

Bích Hà-Huyên Nguyễn |

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, trong tình trạng ngân sách nhà nước đang eo hẹp, muốn giảm biên chế giáo viên, giảm chi ngân sách nhà nước, không còn cách nào khác là phải kêu gọi xã hội hóa giáo dục.

Trường tư phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp: Không thể quản lý giáo dục theo kiểu áp đặt

Đặng Chung |

Sau ý kiến của ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho rằng, việc Hà Nội yêu cầu các trường tư thục phải thực hiện tuyển sinh đầu cấp theo thời gian mà Sở quy định, bắt đầu từ ngày 1.7 là làm khó các trường và phụ huynh, nhiều trường tư khác cũng kiến nghị Sở GDĐT Hà Nội cần cho phép các trường tư được tự chủ trong việc tuyển sinh.

Trường tư thục: Chúng tôi có nhiều cách “lách” để tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Hội thảo “Tuyển sinh trường tư thục: Thực trạng và giải pháp” do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 26.4, đại diện các trường tư thục bày tỏ nguyện vọng được tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh.