Các trường học miền núi Tây Bắc sẵn sàng cho năm học mới

Khánh Linh |

Năm học mới đã cận kề, các trường học ở miền núi Tây Bắc đang khẩn trương sửa sang trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh tựu trường.

Chỉ còn nửa tháng nữa, cùng với đông đảo học sinh trên cả nước, học sinh tại các tỉnh Tây Bắc sẽ bắt đầu tựu trường, bước vào năm học mới. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang tập trung tu sửa trường, lớp học, bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên phục vụ dạy và học.

Những ngày giữa tháng 8, có mặt tại trường Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, theo ghi nhận của PV, không khí bận rộn, khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới đang được cán bộ, giáo viên nhà trường triển khai. 

Giáo viên trường
Giáo viên trường Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn dọn dẹp khuôn viên chuẩn bị cho năm học mới.

Trao đổi với PV, thầy giáo Đặng Văn Hiệu - Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn - cho biết: "Bước vào năm học 2022-2023, trường có 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 10 lớp học, với 345 học sinh. Trong đó, 99% là học sinh các dân tộc thiểu số thuộc các bản, xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn.

Để chuẩn bị công tác đón năm học mới và ngày khai giảng, các thầy, cô giáo đã tập trung phát quang sân trường, nhổ cỏ, trồng thêm vườn hoa, sơn trát lại các bức tường cũ, quét dọn, lau bàn ghế, vệ sinh khu nội trú". 

Theo thầy Hiệu, nhà trường đã cho sửa chữa hệ thống tường rào, nhà ăn, sân chơi cho học sinh, mua bổ sung những trang thiết bị mất, hỏng, không sử dụng được nhằm cung cấp đầy đủ các thiết bị dạy học cho các môn học.

"Với đặc thù là trường dân tộc nội trú, trường cũng đã chỉ đạo nhân viên phục vụ nấu ăn lao động, dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra bếp và ký kết với các nguồn cung thực phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn của học sinh" - vị hiệu trưởng nói thêm.

 
Phòng học tại Trường Mầm non Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã sẵn sàng đón học sinh.

Tại trường Mầm non Hiền Lương (xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng được diễn ra khẩn trương. Khuôn viên trường được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí đẹp mắt, đồ chơi, dụng cụ học tập cũng được các giáo viên nhà trường chuẩn bị chu đáo.

Cô giáo Hà Thị Hoài - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: "Trong năm học này, tổng số học sinh của nhà trường tại 3 điểm trường có 116 trẻ. Năm học vừa qua, đối với nhóm trẻ, có 35/101 cháu được vận động ra lớp, đạt 34,7% so với trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. Đối với nhóm trẻ mẫu giáo đạt 81/95 cháu, tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 85,3% so với trẻ trong độ tuổi trên địa bàn".

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường được bổ sung giáo viên, nhân viên đủ định biên cho các nhóm lớp, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương. Hiện nhà trường có 24 cán bộ, giáo viên với tỉ lệ đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn 88,9%.

 
Khuôn viên trường lớp được sắp xếp, bố trí khoa học, đẹp mắt.

"Theo kế hoạch chung của ngành Giáo dục, 29.8 tới đây, nhà trường sẽ bắt đầu đón trẻ, bắt đầu năm học mới" - cô Hoài chia sẻ thêm. 

Trao đổi với PV, ông Quản Văn Giang - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo (GDĐT) huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình - cho biết: "Huyện Đà Bắc có 47 trường học thuộc UBND huyện quản lý với gần 13.000 học sinh. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh tựu trường vào ngày 25.8 tới đây".

Theo ông Giang, mặc dù là địa phương vùng cao, còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đầu tư đồng bộ của các cấp, ngành, cơ sở vật chất tại các điểm trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

"Tuy nhiên, thực trạng khiến ngành giáo dục Đà Bắc trăn trở là nỗi lo thiếu giáo viên bộ môn Tin học và Tiếng Anh. Hiện thiếu 27 chỉ tiêu, tuy nhiên rất ít người nộp hồ sơ dự tuyển. Năm học mới đã đến rất gần, hy vọng rằng số giáo viên được tuyển dụng đợt này sẽ đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương" - người đứng đầu ngành Giáo dục huyện Đà Bắc nói thêm.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo của công nhân trước thềm năm học mới

HÀ ANH CHIẾN |

Năm học mới 2022-2023 đang cận kề, nhưng đến nay, nhiều gia đình công nhân tại tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thể lo tươm tất cho con chuẩn bị tới trường…

Cận kề năm học mới, phụ huynh vẫn "chật vật" tìm mua sách giáo khoa

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng khi chưa tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình.

Năm học mới ấm áp ở điểm trường khó nhờ có lính biên phòng đồng hành

LÂM PHƯƠNG - VĂN TIẾN |

Quảng Trị - Gần 1 tháng nữa mới đến lễ khai giảng năm học mới, nhưng ở điểm trường khó khăn giáp biên giới Việt – Lào (tỉnh Quảng Trị), những người lính biên phòng đã hỗ trợ giáo viên tu sửa lại khuôn viên trường lớp và đến từng bản làng vận động học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nỗi lo của công nhân trước thềm năm học mới

HÀ ANH CHIẾN |

Năm học mới 2022-2023 đang cận kề, nhưng đến nay, nhiều gia đình công nhân tại tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thể lo tươm tất cho con chuẩn bị tới trường…

Cận kề năm học mới, phụ huynh vẫn "chật vật" tìm mua sách giáo khoa

Phương Thúy - Hoàng Hằng |

Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2022-2023 bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng khi chưa tìm mua được đủ bộ sách giáo khoa cho con em mình.

Năm học mới ấm áp ở điểm trường khó nhờ có lính biên phòng đồng hành

LÂM PHƯƠNG - VĂN TIẾN |

Quảng Trị - Gần 1 tháng nữa mới đến lễ khai giảng năm học mới, nhưng ở điểm trường khó khăn giáp biên giới Việt – Lào (tỉnh Quảng Trị), những người lính biên phòng đã hỗ trợ giáo viên tu sửa lại khuôn viên trường lớp và đến từng bản làng vận động học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.