Các trường ĐH phải xử lý 51 thí sinh gian lận điểm thi vẫn đang học

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc xử lý những thí sinh được nâng điểm thi trước hết thuộc về thẩm quyền của các trường đại học. Các trường có quyền và trách nhiệm xử lý, không thụ động ngồi chờ chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Sáng 11.5, Bộ GDĐT tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 2019.

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian qua là việc xử lý các thí sinh được nâng điểm không thống nhất giữa các cơ sở giáo dục đại học. Trong khi các trường công an đưa ra quyết định buộc thôi học và trả về địa phương tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường bằng điểm được “nâng khống”, thì các trường khác lại cho phép thí sinh có điểm chấm thẩm định đủ điểm trúng tuyển vào trường được tiếp tục theo học.

Kết quả hiện nay vẫn còn 51 thí sinh được nâng điểm của ba địa phương Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang đang được học tiếp. Trong số đó có thí sinh được nâng tới hàng chục điểm. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Bộ GDĐT, với vai trò là cơ quan quản lý, cần có những chỉ đạo để các trường xử lý thí sinh gian lận một cách thống nhất, công bằng và đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh học thật, thi thật.

 
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh thông tin về những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia và quan điểm của Bộ GDĐT  đối với việc xử lý thí sinh gian lận điểm thi trong kỳ thi 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trong buổi cung cấp thông tin báo chí, Bộ GDĐT đã nêu quan điểm về vấn đề này.

Theo Bộ GDĐT, Luật Giáo dục Đại học quy định cơ sở giáo dục đại học được tự chủ và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh, phù hợp với quy chế tuyển sinh.

Việc xử lý thí sinh sai phạm liên quan đến kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh không chỉ được áp dụng bởi các quy định trong quy chế mà còn của một số văn bản quy phạm pháp luật khác và các quy định cụ thể, đề án tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GDĐT cho rằng việc tuyển sinh thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, nên việc xử lý các thí sinh hạ điểm thi sau chấm thẩm định thuộc quyền của các trường. Các trường đại học có quyền và trách nhiệm xử lý, không thụ động ngồi đợi chỉ đạo của Bộ, như các trường đại học khối Công an đã chủ động xử lý theo quyền và trách nhiệm của họ.

“Riêng thí sinh xét tuyển bằng học bạ, bằng tổ hợp không liên quan hoặc điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển thì trước mắt trong quá trình đang điều tra, các trường tạm thời vẫn cho phép tiếp theo học. Khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, căn cứ vào kết luận, thí sinh nào có tham gia vào quá trình gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Bộ GDĐT là xử lý nghiêm khắc, xem xét buộc thôi học những thí sinh có sự gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia.

Theo Bộ GDĐT, trong số 222 thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi, riêng tỉnh Hà Giang có 114 thí sinh.

Sau khi chấm thẩm định, có 3 thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp. 72 thí sinh sau khi bị phát hiện gian lận đã không đăng ký xét tuyển đại học-cao đẳng; chỉ có 39 thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển và đã nhập học, đang học tại 23 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình, trong số 108 thí sinh gian lận điểm thi đã có 1 thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp và bị xóa tên khỏi danh sách tốt nghiệp. 13 thí sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển và 94 thí sinh đã nhập học đại học, cao đẳng. Trong số các thí sinh nhập học, có 82 thí sinh đã bị buộc thôi học. Hiện còn 51 thí sinh được nâng điểm tiếp tục được cho phép học đại học.

Đặng Chung - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xử nghiêm cán bộ chạy điểm cho con, "sờ gáy" 51 thí sinh nâng điểm

ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, Bộ GDĐT nêu quan điểm, các địa phương cần xử lý nghiêm cán bộ,  công chức, viên chức có hành vi "chạy điểm" cho con.

51 thí sinh được nâng điểm vẫn đang học tại các trường ĐH, CĐ

Vương Trần |

Trong số 222 trường hợp thí sinh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có bài thi được nâng điểm, có 51 trường hợp sau khi chấm thẩm định lại vẫn đủ điểm và tiếp tục theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử nghiêm cán bộ chạy điểm cho con, "sờ gáy" 51 thí sinh nâng điểm

ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình, Bộ GDĐT nêu quan điểm, các địa phương cần xử lý nghiêm cán bộ,  công chức, viên chức có hành vi "chạy điểm" cho con.

51 thí sinh được nâng điểm vẫn đang học tại các trường ĐH, CĐ

Vương Trần |

Trong số 222 trường hợp thí sinh ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có bài thi được nâng điểm, có 51 trường hợp sau khi chấm thẩm định lại vẫn đủ điểm và tiếp tục theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Nghe tâm sự xót xa của nạn nhân bị thí sinh gian lận cướp mất cơ hội

Đặng Chung |

“Những học sinh bị cướp mất cơ hội, dang dở ước mơ, ai sẽ trả lại công bằng cho các em?”. Câu hỏi nhiều người đặt ra khi những sự thật vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình dần được hé lộ. Chúng tôi đã tìm những học sinh là nạn nhân của vụ việc, nghe các em chia sẻ câu chuyện “trượt đại học” của mình. Mỗi lời kể, nặng trĩu sự xót xa, nuối tiếc.