Các trường đại học dốc sức để bỏ chai, ống hút nhựa ra khỏi trường

Anh Nhàn |

Trường đại học Mở TP.HCM là trường đại học đầu tiên ra quy định cấm rác thải nhựa trong trường học. Nhiều trường khác cũng đang xây dựng kế hoạch, tiến đến "nói không" với chai nhựa, ống hút nhựa.

PGS.TS Vũ Hữu Đức-– Phó hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Mở TP.HCM cho hay: “Mỗi năm, có hơn 124 nghìn chai nhựa từ các sự kiện, họp hành, lớp học của trường thải ra môi trường. Nhận thấy số lượng rác thải nhựa quá lớn nên chúng tôi ra quyết định không sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa, ly, dĩa, muỗng... từ ngày 5.5 sắp tới.

Đồng thời, nhà trường cũng tặng các bình nước uống cá nhân cho các thầy cô, cán bộ nhân viên và thiết kế các mẫu mã chai, bình nước đẹp, sáng tạo để giới thiệu đến sinh viên.

Chúng tôi hy vọng việc làm này sẽ tạo được thói quen không dùng chai nhựa và tác phong hiện đại, văn minh đến mỗi sinh viên. Một tháng sau, nhà trường sẽ khảo sát, theo dõi số lượng chai nhựa thải ra tại trường và cho thấy được sự thay đổi cụ thể như thế nào".

 
Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Lê và bạn Phạm Ngọc Lễ - sinh viên năm 2 Trường ĐH Mở TPHCM đều dùng bình nước cá nhân thay cho chai nhựa, ly nhựa từ hai năm nay. Ảnh: Anh Nhàn

Sau Trường ĐH Mở TP.HCM, các trường ĐH khác cũng bắt tay ngay vào việc giảm thải chai nhựa, ống hút nhựa.

T.S Hồ Viễn Phương - Chánh văn phòng Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM cho biết, hiện không có quy định cấm nhưng nhà trường đã tiến hành bố trí nhiều bình nước nóng lạnh, ly giấy để sinh viên không mang chai nhựa vào lớp.

"Tại các tầng lầu của nhà trường hiện đang bố trí các bình nước nóng lạnh và ly giấy để sinh viên uống nhằm hạn chế việc sinh viên đem nước chai và ống hút từ bên ngoài vào nhà trường.

Đa phần các thầy cô trong trường đều mang theo bình giữ nhiệt, chai đựng nước để mua nước uống từ các quán hoặc lấy nước từ bình nước nóng lạnh để sử dụng. Vào tháng 6 sắp tới, trung tâm kết nối cộng đồng của nhà trường sẽ triển khai dự án “Nâng cao nhận thức của giảng viên, sinh viên UEF (Trường ĐH Kinh tế  - Tài chính TP.HCM ) về rác thải không phân hủy” - T.S Hồ Viễn Phương nói.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tham gia nghiên cứu đề tài khoa học
Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tham gia nghiên cứu đề tài khoa học về giảm thải rác thải nhựa

Th.s Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM chia sẻ:

"Nhà trường đang khuyến khích sinh viên dùng ống hút gạo do cựu sinh viên nhà trường sản xuất thay cho ống hút nhựa. Dự kiến trong tháng 6 tới, nhân sự kiện ngày môi trường thế giới, nhà trường sẽ vận động và thực hiện việc cấm sử dụng ống hút nhựa, hạn chế chai nhựa trong khuôn viên trường".

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Rác thải xếp chồng bên bờ biển liền kề với Hội An

ĐỖ VẠN |

Bờ kè biển An Lương, thuộc xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)- đoạn cuối sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại, chỉ kèo dài gần 1km, đang phải gồng mình để hứng chịu lượng rác thải đổ về và không có dấu hiệu dừng lại.

Không mất tiền, không rác thải, không hàng quán

LÊ THANH PHONG |

Trong khi nhiều điểm du lịch, khu di tích chen đặc hàng rong, ngập trong rác, buôn thần bán thánh thì có một nơi được du khách ca ngợi sạch sẽ không một cọng rác, đó là khu di tích Bạch Đằng Giang - Hải Phòng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Rác thải xếp chồng bên bờ biển liền kề với Hội An

ĐỖ VẠN |

Bờ kè biển An Lương, thuộc xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)- đoạn cuối sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại, chỉ kèo dài gần 1km, đang phải gồng mình để hứng chịu lượng rác thải đổ về và không có dấu hiệu dừng lại.

Không mất tiền, không rác thải, không hàng quán

LÊ THANH PHONG |

Trong khi nhiều điểm du lịch, khu di tích chen đặc hàng rong, ngập trong rác, buôn thần bán thánh thì có một nơi được du khách ca ngợi sạch sẽ không một cọng rác, đó là khu di tích Bạch Đằng Giang - Hải Phòng.