Các trường Đại học chuẩn bị "xử lý" các thí sinh đỗ điểm cao ở Sơn La

Bích Hà |

Nhiều thủ khoa của trường công an, quân đội trong mùa tuyển sinh năm 2018 đến từ các địa phương xảy ra gian lận thi cử, trong đó có Sơn La.

44 thí sinh được nâng điểm, trong đó người được nâng cao nhất lên đến 26,55 điểm/3 môn… là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố, liên quan đến vụ gian lận thi cử xảy ra tại Sơn La vào năm 2018.

Hiện Sở GDĐT Sơn La đang chờ hướng dẫn của Bộ GDĐT để cập nhật điểm thật của 44 thí sinh liên quan, cũng như xét công nhận tốt nghiệp lại cho những thí sinh này.

Ở một diễn biến khác, các trường đại học đang chờ kết quả cập nhật điểm thật của các thí sinh gian lận để có hướng xử lý theo quy chế thi THPT quốc gia 2018.

 
Có 11 thí sinh đến từ Sơn La trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân năm 2018.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, mùa tuyển sinh 2018, nhiều thí sinh đến từ Sơn La, bị nghi ngờ có điểm cao bất thường đã đỗ vào các trường công an, quân đội hay y-dược. Nhiều em đã nhập học.

Trong đó, thí sinh T.N.D đến từ Sơn La, đạt 29.35 điểm, là thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thầy giáo chủ nhiệm của D xác nhận bố mẹ của em đều làm trong ngành công an.

Tại Học viện An ninh nhân dân, trong danh sách thí sinh trúng tuyển, cũng có 11 thí sinh từ Sơn La.

Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, thí sinh đến từ Sơn La cũng đỗ thủ khoa đầu vào của trường. Đó là thí sinh M.V.T (Trường THPT Mai Sơn, tỉnh Sơn La), với tổng điểm 3 môn là 27,9 (gồm Toán 9,4; Vật lý 9,5; Hóa học 9). Sau khi được cộng 0,75 điểm vùng, tổng điểm của thí sinh này là 28,65.

Trong số những thí sinh điểm cao, nhiều học sinh ở Sơn La nghi ngờ năng lực của V.H.L - nằm trong top 3 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Y Hà Nội. Điều đáng nói, kết quả học tập sau 1 học kỳ của V.H.L ở ĐH Y Hà Nội khá thấp.

V.H.L là học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu (Sơn La) - ngôi trường có nguyên Phó hiệu trưởng Đặng Hữu Thủy là bị can trong vụ án sửa điểm thi tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Sơn La.

Hiện nhiều phụ huynh và học sinh ở Sơn La kiến nghị cơ quan chức năng cần công khai những thí sinh được nâng điểm và phụ huynh "chạy điểm" cho con.

Lý do là năm 2018, dư luận ở Sơn La đã râm ran về việc con cháu của nhiều lãnh đạo ở tỉnh có điểm cao bất thường. Việc công bố danh sách thí sinh gian lận sẽ là cách minh oan cho những thí sinh này, nếu các em học thật, thi thật. Còn nếu gian lận, cả thí sinh và phụ huynh đều cần bị xử lý, dù là con cháu của ai, lãnh đạo nào.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thiếu tá Công an bị tước danh hiệu

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật |

Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sơn La đang chờ hướng dẫn việc công bố danh sách 44 thí sinh gian lận

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cho biết, sáng 25.3, Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc cập nhật kết quả chấm thẩm định và xét lại tốt nghiệp với 44 thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Thiếu tá Công an bị tước danh hiệu

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật |

Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sơn La đang chờ hướng dẫn việc công bố danh sách 44 thí sinh gian lận

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sơn La cho biết, sáng 25.3, Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc cập nhật kết quả chấm thẩm định và xét lại tốt nghiệp với 44 thí sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.