Các thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 lựa chọn trường đại học nào?

Thiều Trang |

Đón nhận thành tích "khủng" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1, tất cả các thủ khoa đã sẵn sàng theo đuổi ngôi trường đại học mình mong ước.

Ước mơ của hai thủ khoa khối C00

Nữ thủ khoa khối C theo đuổi ngành Luật. Ảnh: NVCC
Nữ thủ khoa khối C theo đuổi ngành Luật. Ảnh: NVCC

Đinh Thị Kim Ngân - học sinh lớp 12C3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đã xuất sắc “ẵm” ngôi vị thủ khoa khối C00 với số điểm 29,25 điểm/3 môn. Trong đó, em đạt điểm 9,5 môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 9,75 điểm môn Địa lý.

Với kết quả này, Ngân sẽ đăng ký vào ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội. Đây cũng là nguyện vọng mà em đã mong muốn từ rất lâu.

Ảnh: NVCC
Nam thủ khoa khối C lựa chọn Trường Đại học Kiểm sát. Ảnh: NVCC

Bùi Quốc Bảo - học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Khánh Hòa) là nam thủ khoa khối C00 toàn quốc. Quốc Bảo đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý.

Với kết quả này, Quốc Bảo dự định sẽ ra Hà Nội theo học ở Trường Đại học Kiểm sát.

Thủ khoa duy nhất đạt 3 điểm 10 mong muốn học Trường Đại học Y Hà Nội

Ảnh: NVCC
Nữ thủ khoa khối B trở thành thủ khoa duy nhất đạt 3 điểm 10. Ảnh: NVCC

Võ Thị Kim Anh - học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là thủ khoa khối B và trở thành thủ khoa cả nước khi xuất sắc giành 3 điểm 10. Với kết quả này, Kim Anh sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Thủ khoa khối A00 nỗ lực trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội

Trần Cao Sơn - học sinh trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đạt điểm cao nhất các môn thi tính theo khối A00 với 29,55 điểm. Sau khi kết thúc kỳ thi, chàng thủ khoa vẫn đang ôn tập để chuẩn bị để đạt mục tiêu vào lớp tài năng của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội với ngành Khoa học máy tính. Ảnh: NVCC
Nam sinh Hải Phòng là thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Trần Cao Sơn - học sinh trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đạt điểm cao nhất các môn thi tính theo khối A00 với 29,55 điểm. Sau khi kết thúc kỳ thi, chàng thủ khoa vẫn đang ôn tập để chuẩn bị đạt mục tiêu vào lớp tài năng của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối A1 chọn Trường Đại học FPT

Thân Trọng An - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) xuất sắc trở thành tân thủ khoa khối A1 của cả nước với tổng điểm 29,55.

Thủ khoa khối A1 nuôi dưỡng giấc mơ trở thành lập trình viên. Ảnh: NVCC
Thủ khoa khối A1 nuôi dưỡng giấc mơ trở thành lập trình viên. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, An không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học. Vì mới đây, chàng thủ khoa đã nhận được giấy báo trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường Đại học FPT. Đây chính là ngôi trường cậu bạn đã mơ ước theo học từ lâu.

Thủ khoa khối D đăng ký vào Trường Đại học An ninh nhân dân

Bùi Thị Ngọc Quỳnh đạt tổng điểm là 29,15 với 3 môn Toán - Văn - Anh. Ảnh: NVCC
Bùi Thị Ngọc Quỳnh đạt tổng điểm là 29,15 với 3 môn Toán - Văn - Anh. Ảnh: NVCC

Bùi Thị Ngọc Quỳnh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum) là thí sinh có tổng điểm 3 môn khối D cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Với kết quả này, Quỳnh dự kiến đăng ký nguyện vọng vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Trường Đại học An ninh nhân dân.

Thủ khoa toàn quốc chọn Trường Đại học Ngoại thương

Trần Ngọc Anh là học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC
Trần Ngọc Anh là học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, Trần Ngọc Anh - lớp 12 chuyên Văn - trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 57,45 điểm là thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước.

Với kết quả này, Ngọc Anh đã lựa chọn theo học tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó, nữ sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ và điểm IELTS 7.5.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ các thủ khoa "con nhà người ta" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trang Hà |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, các thủ khoa đã dần "lộ diện" với thành tích "cực khủng".

Thủ khoa khối C toàn quốc và ước mơ theo đuổi ngành Luật

Tường Vân - Thiều Trang |

Đinh Thị Kim Ngân – học sinh lớp 12C3 - trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc “ẵm” ngôi vị thủ khoa khối C00 với số điểm 29,25 điểm/3 môn.

Đạt 29,55 điểm, thủ khoa khối A1 định không dùng điểm thi xét tuyển Đại học

Tường Vân - Thiều Trang |

Xuất sắc trở thành tân thủ khoa khối A1 của cả nước với tổng điểm 29,55, nhưng Thân Trọng An - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tiết lộ các thủ khoa "con nhà người ta" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trang Hà |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, các thủ khoa đã dần "lộ diện" với thành tích "cực khủng".

Thủ khoa khối C toàn quốc và ước mơ theo đuổi ngành Luật

Tường Vân - Thiều Trang |

Đinh Thị Kim Ngân – học sinh lớp 12C3 - trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc “ẵm” ngôi vị thủ khoa khối C00 với số điểm 29,25 điểm/3 môn.

Đạt 29,55 điểm, thủ khoa khối A1 định không dùng điểm thi xét tuyển Đại học

Tường Vân - Thiều Trang |

Xuất sắc trở thành tân thủ khoa khối A1 của cả nước với tổng điểm 29,55, nhưng Thân Trọng An - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào ngôi trường đại học mà mình yêu thích.