Nhiều nước chọn huỷ thi
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vừa trình Chính phủ phương án thi THPT quốc gia, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, nếu học sinh có thể đi học trước ngày 15.6 thì vẫn có thể tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia vào tháng 8.2020.
Ngoài phương án tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra thêm phương án không tổ chức thi tốt nghiệp tùy thuộc vào tình hình dịch.
Đây cũng là 2 trong số 3 phương án được trang web của Ngân hàng Thế giới liệt kê. Theo đó, trên thế giới, tới nay có 3 phương án chính đang được các nước lựa chọn là hủy thi, hoãn thi chờ hết dịch và tiếp tục tổ chức nhưng thi theo mô hình có điều chỉnh.
Theo Reuters đưa tin, học sinh THPT ở Pháp sẽ không tham dự kỳ thi tú tài (tương đương Kỳ thi THPT quốc gia tại Việt Nam) do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Đây là một động thái chưa từng có của ngành giáo dục nước này kể từ khi nó xuất hiện vào năm 1808 dưới thời Napoleon Bonaparte.
Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho biết, học sinh sẽ nhận được điểm trung bình mỗi môn học trong cả năm dựa trên điểm số các bài kiểm tra và bài tập về nhà. Điểm này được dùng để xét tuyển đại học. Ông Jean cũng nhấn mạnh, đây được xem là giải pháp đơn giản, an toàn và đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh trong thời điểm khó khăn này.
Tương tự, nước Anh cũng chọn giải pháp để các giáo viên tự thẩm định, chấm điểm cho học trò trên những cơ sở cụ thể thay cho điểm số các bài thi GCSE (chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông) và A-level (chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao). Các khoá thi để cấp chứng chỉ trên đã bị hủy vì dịch COVID-19.
Theo Jakarta Post, Indonesia hủy kỳ thi quốc gia dành cho học sinh khối phổ thông. Chính phủ và các nhà lập pháp Indonesia đang xem xét biện pháp thay thế kỳ thi quốc gia như sử dụng kết quả đánh giá dựa trên điểm học tập 3 năm học đối với học sinh THCS và THPT, 6 năm học đối với học sinh tiểu học hoặc tổ chức thi trực tuyến.
Thích ứng với dịch bệnh
Trong khi đó, tại Singapore, một quốc gia cùng nằm trong khối ASEAN với Việt Nam lại chọn một giải pháp khác. Theo Straits Times, để giảm bớt lo lắng cho học sinh, Bộ Giáo dục quyết định sẽ hủy kỳ thi giữa năm. Tuy vậy, các kỳ thi quốc gia gồm đại học, tốt nghiệp tiểu học, O level, N level và A level... vẫn sẽ được tiến hành bình thường dù hiện các trường học tại đây vẫn đang đóng cửa. Học sinh sẽ được bố trí ngồi ở khoảng cách đủ an toàn.
Trường hợp nghỉ học quá lâu, Bộ Giáo dục Singapore sẽ giảm khối lượng kiến thức trong các bài thi, loại bỏ một số chủ đề trong chương trình học để học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng hơn.
Tại nhiều khu vực của Ấn Độ, học sinh từ lớp 1-9 sẽ được tự động lên lớp mà không phải thi. Ngoài ra, các kỳ thi đầu vào đại học, cao đẳng cũng đã được công bố hoãn vì dịch bệnh. Truyền thông Ấn Độ cho biết Bộ Giáo dục nước này đang nghiên cứu kế hoạch thay đổi lại thời gian học cho các trường trung học và đại học, cũng như thời điểm bắt đầu lại kỳ học mới khi các trường mở lại sau thời gian phong tỏa.
Còn tại Mỹ, theo CNN, Tổ chức College Board (Mỹ) thông báo sẽ hủy kỳ thi SAT - kỳ thi chuẩn hóa sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học ở Mỹ - vào tháng 5 trên toàn thế giới trong bối cảnh lo ngại sự lây lan của COVID-19. Hiện tại, tổ chức này vẫn chưa hủy kỳ thi SAT ngày 6.6 mà sẽ tiếp tục đánh giá tình hình dịch bệnh.
Đối với chương trình Xếp lớp nâng cao, College Board cũng sắp xếp để thí sinh có thể làm bài thi tại nhà vào tháng 5 tùy theo tình hình cụ thể.
Ngoài SAT, một kỳ thi chuẩn hóa quan trọng khác dùng để tuyển sinh đại học, cao đẳng Mỹ là ACT cũng được thông báo chuyển lịch thi vào ngày 4.4 tại Mỹ sang ngày 13.6.