Sau 15 năm thành lập (năm 2004), từ những bỡ ngỡ ban đầu, Hội đã tăng về số lượng tổ chức Hội (62/63 tỉnh, thành), số lượng hội viên vừa đi sâu vào hoạt động chuyên môn vừa hỗ trợ, tôn vinh cả vật chất và tinh thần cho nhà giáo về hưu, đồng thời động viên các Nhà giáo đem trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho giáo dục nước nhà.
Đội ngũ nhà giáo về hưu đã thể hiện tính gương mẫu sư phạm nhà giáo, năng lực trí tuệ của người trí thức tham gia thực hiện và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của chính quyền đại phương về an ninh chính trị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập.
Ngoài ra, Hội Cựu giáo chức đã cùng ngành giáo dục thực hiện phương châm “4 cùng”, đề xuất các chính sách đối với nhà giáo về hưu, chăm lo đời sống tinh thần cho gần 600.000 hội viên, hỗ trợ đồng nghiệp bị thiệt hại do thiên tại hoặc hậu quả chiến tranh, đóng góp các ý kiến trong việc soạn thảo các văn bản pháp luật liên quan đến sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, sửa đổi Luật Giáo dục, Chương trình giáo dục phổ thông mới và đổi mới sách giáo khoa phổ thông…
Tham dự và phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và động viên các cựu giáo chức tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm để đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Hội cần tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ vật chất cho cán bộ, nhà giáo đã nghỉ hưu.
Bộ trưởng Nhạ khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu giáo chức Việt Nam để thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa hai bên.
Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Phạm Minh Hạc cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo thừa ủy quyền trao tặng.